Sôi nổi Đại hội đại biểu phụ nữ các huyện, thành phố

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Sáng 20/7, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Vinh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Vinh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự có đồng chí Võ Viết Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; bà Lê Thị Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

a
Ban chấp hành Hội LHPN Thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, phong trào hoạt động của phụ nữ thành phố Vinh không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện cuộc vận động xây dựng "Mái ấm tình thương" gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm”, Hội đã đóng góp được hơn 4,7 tỷ đồng, tặng 673 suất học bổng cho trẻ em nghèo, giúp đỡ 2.429 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và sửa chữa 120 mái ấm tình thương. Thực hiện Đề án “Xóa nghèo trong hội viên giai đoạn 2010 - 2015” , Hội đã liên kết dạy nghề cho hơn 1.300 lượt lao động nữ, góp phần giảm số hộ hội viên phụ nữ nghèo toàn TP xuống còn 0,75%.

Trong nhiệm kỳ 2016-2011, Hội tiếp tục thu hút hơn 90% số hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia vào sinh hoạt hội. Phấn đấu đạt hơn 3 tỷ đồng từ phong trào nuôi lợn tiết kiệm, mỗi năm hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo; vận động 100% cơ sở hội thực hiện phong trào văn hóa đô thị.

Hương Giang - Đài Vinh

*Trong 2 ngày 19-20/7, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thành tổ chức Đại hội đại biểu hội LHPN huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021.      

5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thành đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động Hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Hàng năm, Hội đã chỉ đạo cơ sở khảo sát, phân loại hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau như : cho vay vốn, kiến thức, ngày công, giúp 1.462 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, xây dựng và phát triển 768 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Tổ chức 46 lớp học nghề, giải quyết việc làm cho hơn 500 chị em, tổ chức 256 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, 3 đợt học tập mô hình kinh tế trong và ngoài huyện, giúp chị em nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo do hội viên phụ nữ làm chủ hộ từ 23% xuống còn 17,3%.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu 16 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Thái Hồng - Đài Yên Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới