Hà Nội sẽ có phố sách đầu tiên vào tháng 12

Phố 19/12 sẽ trở thành Phố sách đầu tiên của Hà Nội, khai trương vào tháng 12 với thiết kế theo không gian phố cổ.

Theo đề án đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất tuần qua, phố 19/12 được lựa chọn làm Phố Sách và dự kiến khai trương vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến 19/12/2016. Phố nằm cạnh Tòa án nhân dân Hà Nội, giữa đường Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt, dài chưa đến 200 m.

Trên phố sẽ cân nhắc thiết kế các hộp sách gắn tường, đáp ứng các tiêu chí: Phù hợp với cảnh quan đô thị, có không gian văn hóa, diện tích dành cho độc giả. Các gian hàng sách được tổ chức gắn với hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách...

Đinh Lễ, Nguyễn Xí cũng được nhiều người gọi là phố sách của Hà Nội. Ảnh: Phong Vinh
Đinh Lễ, Nguyễn Xí cũng được nhiều người gọi là phố sách của Hà Nội. Ảnh: Phong Vinh

Thiết kế của Phố sách dự kiến theo phương án kiến trúc không gian phố cổ. UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, hoạt động theo quy chế do UBND thành phố ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hành chính nhà nước về chuyên môn.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, không gian chung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính trị tại Phố Sách sẽ do ngân sách thành phố đảm bảo. Các nhà xuất bản, công ty sách tham gia hoạt động kinh doanh tại Phố sách tự đảm bảo kinh phí tổ chức các gian hàng.

Trước đó, Hà Nội từng tổ chức phố sách vào dịp Tết, trên phố Lê Thạch. Đầu năm 2016, đường sách TP HCM cũng được khánh thành và sau 6 tháng đi vào hoạt động, số lượng sách tiêu thụ là hơn 200.000 bản, đạt 15 tỷ đồng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới