Quy định lạ lùng ở trường Mầm non không nhận trẻ là con thứ ba

(Baonghean.vn) - Do thiếu phòng học, Trường Mầm non xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu ban hành quy định không tuyển sinh con thứ 3, đồng thời phải bốc thăm xét tuyển đối với trường hợp lên 3 tuổi.

Trường Mầm non Bán trú xã Quỳnh Tân.
Trường Mầm non xã Quỳnh Tân.

Những ngày này, các bậc phụ huynh ở khắp mọi nơi đang chuẩn bị để con em bước vào năm học mới trong khí thế hào hứng, sôi nổi thì tại xã Quỳnh Tân, những cháu là con thứ 3 bị nhà trường từ chối nhập học, khiến người dân rất bất bình. 

Chị Đậu Thị Đông ở xóm 13, xã Quỳnh Tân là một trong số trường hợp bị nhà trường từ chối nhập học vì “vỡ kế hoạch”. Chị cho biết, gia đình chị có 4 người con, con gái út tên là Hồ Thị Ngọc  năm nay 4 tuổi. Chị đã đăng ký cho cháu đến trường từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, mới đây, chị nhận được thông tin nhà trường không xét tuyển đối tượng là con thứ ba. Trước thông tin đó, chị Đông rất lo lắng, hàng ngày chở con lên trường xin nhập học.

Chị Đậu Thị Đông bất bình vì nhà trường không nhận cháu Hồ Thị Ngọc ( 4 tuổi) là con thứ tư vào lớp.
Chị Đậu Thị Đông bất bình vì nhà trường không nhận cháu Hồ Thị Ngọc (4 tuổi) là con thứ tư vào lớp.

“Tôi thấy quy định không xét tuyển các cháu thuộc diện sinh con thứ 3 là quá vô lý, các cháu sinh ra đến tuổi có quyền đến trường. Nếu thiếu phòng học, không đủ bố trí cho các cháu đến trường thì nhà trường phải giải thích cho phụ huynh hiểu chứ?", chị Đông bất bình.

Ngoài quy định những cháu thuộc diện sinh con thứ 3 không được nhập học thì nhà trường còn có quy định các cháu lên 3 tuổi, dù là con đầu lòng cũng phải bốc thăm. Có 3 lá thăm với các nội dung: 1-Học trường Mầm non bán trú; 2- Học trường điểm lẻ ở xóm 10; và 3- Hẹn gặp lại năm sau.

Nhiều gia đình có con lên 3 tuổi bốc phải lá thăm “Hẹn gặp lại năm sau” đành cho con ở nhà. Chị Lê Thị Liệu ở xóm 12 cho biết: “Chưa năm nào lại có quy định kỳ lạ như năm học này, năm ngoái các cháu lên 3 đều nhập học bình thường”.

Một buổi tập luyện văn nghệ cho lễ khai giảng năm học mới của cô và trò trường Mầm non xã Quỳnh Tân.
Một buổi tập luyện văn nghệ cho lễ khai giảng năm học mới của cô và trò trường Mầm non xã Quỳnh Tân.

Trao đổi vấn đề này, ông Hồ Minh Mậu- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết, trường mầm non được chia làm 4 cụm, với 17 phòng học chính. Theo dự tính năm học này tổng số cháu 3-5 tuổi là 1.024. Cơ sở vật chất của nhà trường không thể đáp ứng đủ dù sĩ số mỗi lớp lên tới 35-38 cháu (theo quy định chỉ 30 trẻ). Đến hôm nay (23/8) vẫn còn 61 trẻ (trong đó: 33 trẻ lên 3 và 28 trẻ là con thứ 3) tại xã Quỳnh Tân chưa được xét tuyển bởi các phòng học đều quá tải.

“Đối với các cháu 4 -5 tuổi thì hiện nay đều đã được nhập học 100%, còn việc không nhận trẻ là con thứ ba là do Nhà trường “bột phát” đề ra quy định trên', ông Mậu cho biết thêm.

Chiều 23/8, ông Võ Minh Kỳ, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu, cho biết, Trường Mầm non xã Quỳnh Tân sai khi không xét tuyển trẻ là con thứ ba.

"Cô Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Tân, ban hành quyết định không tuyển sinh trẻ là con thứ 3 là sai. Các cháu con thứ ba có quyền được đến trường như bao trẻ khác. Phòng đã nhắc nhở cô Thủy về vấn đề này" -  ông Kỳ khẳng định. 

Ông Kỳ cũng cho biết, do phòng học quá tải nên có 61 trẻ lên 3 tại xã Quỳnh Tân chưa được xét tuyển, trong đó có 28 trẻ là con thứ ba. Phòng Giáo dục huyện đã báo cáo cấp trên xin sửa 2 phòng văn hóa của xã Quỳnh Tân làm lớp học tạm. Kinh phí sửa chữa khoảng 100 triệu đồng, trong đó Phòng Giáo dục và UBND huyện hỗ trợ 50 triệu đồng.

Dự kiến, việc mở thêm hai lớp học sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng (5/9).

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới