Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm hỏi nông dân bị thiệt hại trong lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 27/9, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh, dẫn đầu là đồng chí Trần Văn Hường- Phó chủ tịch Thường trực Hội đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình hội viên nông dân bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt vừa qua. 

m
Đồng chí Trần Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình bà Vi Thị Hợi ở bản Pụng, xã Lưu Kiền (Tương Dương).

Tại huyện Tương Dương, đoàn đến thăm hỏi động viên trao gửi số tiền 5 triệu đồng cho hộ gia đình bà Vi Thị Hợi (bản Pụng, xã Lưu Kiền) bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, đang phải ở nhờ trong lán tạm; trao 2 triệu đồng cho hộ gia đình ông Xên Văn Vinh (bản Xoóng Coong, xã Lưu Kiền) bị lũ cuốn trôi 9 con lợn cùng chuồng trại.

Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm hỏi động viên 48 hộ nông dân của 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ.

Đồng chí Trần Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác thăm hỏi các địa phương và gia đình bị thiệt hại trong lũ lụt.
Đoàn công tác thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, lũ cuốn trôi nhà cửa 

Tại các địa phương, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ân cần thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại; động viên các cấp Hội và hội viên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời trao gửi 48 suất quà cho các hộ gia đình với tổng số tiền 31,5 triệu đồng, mỗi suất quà có giá trị từ 500 ngàn đến 5 triệu đồng.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới