Nghệ An đón đoàn khảo sát du lịch vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22 đến ngày 28/9, đoàn công tác Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Khu du lịch sinh thái Mường Thanh hàng ngày thu hút đông du khách.
Khu du lịch sinh thái Mường Thanh -  một trong những điểm đến của đoàn trong quá trình khảo sát (Ảnh tư liệu).

Ngày 23/9, đoàn công tác khảo sát 1 số điểm du lịch tại Nghệ An như: Mường Thanh Safariland, Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Khu di tích Kim Liên, Cửa Lò....  Tham gia làm việc và đón tiếp đoàn, có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An, đại diện các phòng ban chuyên môn và Trung tâm Thông tin XTDL.

Trong suốt hành trình khảo sát các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngoài chương trình làm việc tại các tỉnh, đoàn sẽ tham gia khảo sát một số các điểm du lịch chính như Khu di tích Lam Kinh, Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Đôn, Bản Hươu, Di tích Thành Nhà Hồ... tại Thanh Hóa.  

Đoàn đại biểu Trung tâm người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An về thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Khu di tích lịch sử Truông Bồn - điểm đến khảo sát của đoàn đợt này. (Ảnh tư liệu)

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông, Ngã ba Đồng Lộc, Vườn quốc gia Vũ Quang... tại Hà Tĩnh.

Động Hang Tiên, tuyến du lịch Tú Làn, thác Tam Lũ... tại Quảng Bình.

Thành cổ Quảng Trị, Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn.. .tại Quảng Trị và Khảo sát di sản Cố đô Huế, Đầm Phá, Vườn quốc gia Bạch Mã, Thiền Viện Trúc Lâm... tại Thừa Thiên Huế.

Nhiều người đã lựa chọn khu di tích Kim Liên làm nơi tham quan đồng thời tìm hiểu về cuộc đời của vị Lãnh tụ của dân tộc
Nhiều người đã lựa chọn khu di tích Kim Liên làm nơi tham quan đồng thời tìm hiểu về cuộc đời của vị Lãnh tụ của dân tộc. (Ảnh tư liệu)

Thông qua chuyến khảo sát, đoàn sẽ xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng Bắc Trung Bộ ngoài các điểm du lịch nghỉ dưỡng biển quen thuộc của vùng nhằm thu hút lượng khách du lịch đến với các vùng vào mùa thấp điểm, góp phần khắc phục sự cố về môi trường biển./.

Vương Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới