Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Trung thu cho bản tái định cư

(Baonghean.vn) - Những ngày này, Hội thiện nguyện Thanh Chương cùng với Huyện đoàn đang tổ chức gói 1500 chiếc bánh chưng, chuẩn bị cho chương trình “Trung thu cho em” ở xã tái định cư.

Để gói được 1500 chiếc bánh chưng, cần 250 kg nếp, 70 kg thịt heo, 25 kg đậu, 4500 lá dong… tất cả đã được ủng hộ từ những tấm lòng thiện nguyện. Ngay từ sáng ngày 10/9, Hội đã huy động hàng chục người tham gia chùi rửa lá dong, vo nếp, đãi đậu và làm thịt heo.
Để gói được 1500 chiếc bánh chưng, cần 250 kg nếp, 70 kg thịt heo, 25 kg đậu, 4500 lá dong… tất cả đã được ủng hộ từ những tấm lòng thiện nguyện. Ngay từ sáng ngày 10/9, Hội đã huy động hàng chục người tham gia chùi rửa lá dong, vo nếp, đãi đậu và làm thịt heo.
 Nhiều bạn sinh viên đại học Vinh thuộc Câu Lạc bộ Âm nhạc Thành Vinh cũng đến tham gia thiện nguyện.
Nhiều bạn sinh viên đại học Vinh thuộc Câu Lạc bộ Âm nhạc Thành Vinh cũng đến tham gia thiện nguyện. 
Ngoài thành viên của Hội thiện nguyện Thanh Chương còn có lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân của thị trấn Dùng, các xã Đồng Văn, thanh Phong, Thanh Hưng, Thanh Lĩnh… cũng tham gia gói bánh.
Ngoài thành viên của Hội thiện nguyện Thanh Chương còn có lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân của thị trấn Dùng, các xã Đồng Văn, thanh Phong, Thanh Hưng, Thanh Lĩnh… cũng tham gia gói bánh.
Có hẳn “bộ phận hậu cần” lo nấu ăn cho lực lượng gói bánh hơn 50 người
Có hẳn “bộ phận hậu cần” lo nấu ăn cho lực lượng gói bánh hơn 50 người
   Mọi người cảm thấy vui mừng vì được tham gia chuẩn bị tết Trung thu cho các em ở bản tái định cư.
Gói bánh Trung thu tặng các em thiếu nhi ở bản trở thành ngày hội của những người thiện nguyện nhiệt huyết. 
 Nhiều cán bộ Huyện đoàn Thanh Chương đã đến tham gia gói bánh
Nhiều cán bộ Huyện đoàn Thanh Chương đã đến tham gia gói bánh
Các nguyên liệu tươi, sạch, đảm bảo làm nên những chíếc bánh thơm ngon
Các nguyên liệu tươi, sạch, đảm bảo làm nên những chíếc bánh thơm ngon
Những chiếc bánh chưng như gói cả tấm lòng của những người tham gia thiện nguyện
Những chiếc bánh chưng như gói cả tấm lòng của những người tham gia thiện nguyện
1500 chiếc bánh chưng được làm xong trong 1 ngày đêm và dùng hơn chục chiếc nồi để nấu tại một xưởng gỗ. Đêm nấu bánh cũng là một đêm hội ấn tượng, mọi người đều thức, mệt nhưng mà vui
1500 chiếc bánh chưng được làm xong trong 1 ngày đêm và dùng hơn chục chiếc nồi để nấu tại một xưởng gỗ. Đêm nấu bánh cũng là một đêm hội ấn tượng, mọi người đều thức, mệt nhưng mà vui
Sáng 12/9, số bánh này đã được nấu chín, sẵn sàng “lên đường” để trao tặng cho các em thiếu nhi ở xã Ngọc Lâm trong chương trình “Trung thu cho em” tổ chức vào ngày tới.
Sáng 12/9, số bánh này đã được nấu chín, sẵn sàng “lên đường” để trao tặng cho các em thiếu nhi ở xã Ngọc Lâm trong chương trình “Trung thu cho em” tổ chức vào ngày tới.

                                                                    Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới