Nơm nớp với những chiếc xích lô chở hàng ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Đi một vòng quanh các tuyến đường lớn trong thành phố Vinh, không khó bắt gặp cảnh người mang vác, kéo, đẩy nhau khi chở vật liệu cồng kềnh quá khổ gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Ngay trước bến xe khách TP Vinh, một người đàn ông đang xoay xở với những tấm tôn được cuộn tròn bằng dây giun mỏng manh  nơi phương tiện giao thông đông đúc
Ngay trước Bến xe khách Vinh, nơi có lưu lượng giao thông đông đúc, một người đàn ông đạp xích lô một mình xoay xở với những tấm tôn sắc nhọn được cuộn tròn bằng dây cao su mỏng manh. 
Nhờ một người đàn ông đi trên xe máy đẩy phụ, chiếc xích lô chở đủ loại hàng dài ngắn khác nhau lao vun vút trên đường Trần Phú đoạn Cầu Thông
Nhờ một người đàn ông đi trên xe máy đẩy một chiếc xích lô chở đủ loại hàng dài ngắn khác nhau, trong đó có những thanh nhôm, sắt, những tấm mi ca sắc nhọn.... lao vun vút trên đường Trần Phú...
Và nhanh chóng vượt qua xe xích lô khác mặc dù đường nhiều phương tiện khác đang lưu thông.
... và nhanh chóng vượt qua xe xích lô khác, mặc dù trên đường nhiều phương tiện khác đang lưu thông.
Tại ngã ba cây xăng QK4, người đàn ông này đang chuẩn bị qua đường với một chiếc thang cồng khềnh trên vai và dường như có thể mất thăng bằng bất cứ lúc nào.
Tại ngã ba cây xăng QK4, người đàn ông này đang chuẩn bị qua đường với một chiếc thang cồng khềnh trên vai và dường như có thể mất thăng bằng bất cứ lúc nào.
Tại các kho xưởng vật liệu sắt thép, luôn có những chiếc xich lô chờ sẵn để chở hàng khi có khách gọi
Tại các kho xưởng vật liệu sắt thép, luôn có những chiếc xich lô chờ sẵn để chở hàng khi có khách gọi
Họ chất lên xe một cách sơ sài, nghênh ngang lên đường mà không có các phương pháp để cảnh báo hàng chở quá khổ cho người đi đường khác
Họ chất các thanh sắt, thép lên xe một cách sơ sài, không bọc đầu, nghênh ngang lên đường mà không có các phương pháp để cảnh báo hàng chở quá khổ cho người đi đường khác
Không chỉ xích lô, ba gác, những chiếc xe kéo được lai bởi xe gắn máy chở sắt thép chạy với tốc độ cao khiến không ít người đi đường phải e ngại.
Không chỉ xích lô, ba gác, những chiếc xe kéo được lai bởi xe gắn máy chở sắt thép chạy với tốc độ cao khiến không ít người đi đường phải e ngại.
Người điều khiển xe đạp, xe máy, xe thơ sơ xếp hàng hoá quá giới hạn quy định không đảm bảo ATGT sẽ bị phạt từ 60.000đ – 80.000đ.
Theo Điều 8, Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, người điều khiển xe đạp, xe máy, xe thơ sơ xếp hàng hoá quá giới hạn quy định không đảm bảo ATGT sẽ bị phạt từ 60.000đ – 80.000đ. Tuy nhiên, có thể do lực lượng chức năng chưa xử lý quyết liệt hoặc mức phạt không đủ sức răn đe nên những cảnh tượng như thế này trên địa bàn TP Vinh là rất phổ biến.

 Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới