Cận Tết, sinh viên bỏ phố lên rừng làm từ thiện

(Baonghean.vn) - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, sau khi hoàn thành kỳ thi, thay vì lên những kế hoạch đi chơi, nhóm các bạn trẻ sinh viên Trường Đại học Vinh đã mang hơi ấm về với bản làng, trao quà cho đồng bào nghèo. 

h
Chương trình mà các bạn sinh viên tổ chức mang tên "Sưởi ấm bản làng 2016", gồm các hoạt động tình nguyện tại bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Thảo
j
Cẩn thận gói bánh chưng để tặng cho đồng bào vùng cao. Ảnh: Phương Thảo
k
Đối với nhiều cô cậu sinh viên, đây là lần đầu tiên họ tự tay gói bánh chưng để tặng cho bà con vùng cao. Ảnh: Phương Thảo
h
Nhóm sinh viên đã kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ 1,2 tấn gạo và hơn 100 suất quà cho bà con xã Đồng Văn, tổng giá trị quà tặng lên tới 50 triệu đồng. Ảnh: Phương Thảo 
j
Niềm vui của bà con vùng cao khi được nhận những món quà ý nghĩa. Ảnh: Phương Thảo
h
Niềm háo hức của các em nhỏ vùng biên giới. Ảnh: Phương Thảo 
Trẻ em bản
Trẻ em bản Khủn Na chơi đùa cùng các anh chị tình nguyện viên. Ảnh Phương Thảo
j
Với các em, chuyến tình nguyện của các anh chị trở thành kỷ niệm đẹp tuổi thơ. Ảnh: Phương Thảo
h
Sự lưu luyến lộ rõ trên khuôn mặt các em nhỏ trong giây phút tạm biệt đoàn tình nguyện. Ảnh Phương Thảo
h
Còn với những cô cậu sinh viên, mang hơi ấm đến vùng cao đã trở thành kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Ảnh Phương Thảo 

 Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới