Rộn ràng hội chiêng đón mùa Xuân

(Baonghean.vn) - Khi mùa Xuân về, bà con người Thái ở bản Hiển, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) lại tưng bừng mở hội chiêng. Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, người dân bản Hiển và nhiều bản khác trong xã vừa nghe nhạc, vừa uống rượu cần trong niềm vui hân hoan mừng năm mới.

Bước sang năm mới, gia đình có chiêng trống sẽ chọn ngày lành để mở hội chiêng, thường là sau mồng 2 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán. Dàn chiêng trống sẽ được đặt ngay dưới sân nhà sàn, nơi có vị trí rộng rãi, thuận lợi cho những hoạt động khác. Ảnh: Huy Thư
Bước sang năm mới, gia đình có chiêng trống sẽ chọn ngày lành để mở hội chiêng, thường là sau mồng 2 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán. Dàn chiêng gồm nhiều cái chiêng với kích thước to, nhỏ, âm sắc trầm bổng khác nhau; được đặt ngay dưới sân nhà sàn, nơi có vị trí rộng rãi, thuận lợi cho những hoạt động khác. Ảnh: Huy Thư
Dàn chiêng gồm nhiều cái chiêng với kích thước to, nhỏ, âm sắc trầm bổng khác nhau. Bà Lương Thị Lan (bản Hiển) cho biết, dàn chiêng của gia đình bà đã có từ lâu đời, hàng năm cứ đến Tết lại mở hội chiêng để dân bản về chung vui.  Ảnh: Huy Thư
 Phụ nữ Thái hầu như ai cũng biết đánh chiêng. Tết là dịp mọi người được trổ tài chiêng, trống. Chị Nguyễn Thị Dung (45 tuổi) ở bản Xiềng Lằm, xã Ngọc Lâm cùng về tham dự hội vui, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đến bản Hiển tham dự hội chiêng. Vui quá, không muốn về nữa”. Ảnh: Huy Thư
Mỗi dàn chiêng thường có 1 cái trống. Khi cử nhạc, chiêng sẽ được gõ đầu tiên, trống sẽ họa theo.  Ảnh: Huy Thư
Mỗi dàn chiêng thường có 1 cái trống. Khi cử nhạc, chiêng sẽ được gõ đầu tiên, trống sẽ họa theo. Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra còn có xập xẻng, phách đồng… cùng hòa âm tạo nên không khí vui nhộn, tưng bừng.  Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra còn có xập xèng, phách đồng… cùng hòa âm tạo nên không khí vui nhộn, tưng bừng. Ảnh: Huy Thư
Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, người dân bản Hiển và nhiều bản khác trong xã cùng đến tham gia nhảy sạp, múa hát say mê.  Ảnh: Huy Thư
Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, người dân bản Hiển và nhiều bản khác trong xã cùng đến tham gia nhảy sạp, múa hát say mê. Ảnh: Huy Thư
 Người già thích thú ngồi xem, cổ vũ cho con cháu.  Ảnh: Huy Thư
Người già thích thú ngồi xem, cổ vũ cho con cháu. Ảnh: Huy Thư

 Hòa cùng tiếng chiêng là tiếng khua chày (quảnh lòong) náo nức, dục giã.  Ảnh: Huy Thư

Hòa cùng tiếng chiêng là tiếng khua chày (quảnh lòong) náo nức, giục giã. Ảnh: Huy Thư
Hội chiêng ngày Tết là nét văn hóa đặc sắc nhất (trang phục, ẩm thực, văn nghệ…) của người Thái. Những nét đẹp này đang được bà con vùng tái định cư gìn giữ và phát huy. Trong men say rượu cần, hội chiêng dường như chưa bao giờ muốn dứt.  Ảnh: Huy Thư
 Bên dàn chiêng, chủ nhà còn đặt những ché rượu cần để mọi người đến tham dự vừa nghe nhạc, vừa uống rượu trong niềm vui hân hoan mừng năm mới. Ảnh: Huy Thư
 Sau các hoạt động ở dưới sân nhà, khách sẽ được mời lên nhà sàn ăn cơm ngày Tết.  Ảnh: Huy Thư
Sau các hoạt động ở dưới sân nhà, khách sẽ được mời lên nhà sàn ăn cơm ngày Tết. Ảnh: Huy Thư
Những sinh viên ở TP Vinh cùng về vui Tết với dân bản, thích thú bên dàn chiêng, trống.  Ảnh: Huy Thư
Những sinh viên dưới xuôi cùng về vui Tết với dân bản, thích thú bên dàn chiêng, trống. Ảnh: Huy Thư
 Mọi người còn được xem chủ nhà “biểu diễn” dệt thổ cẩm ngày Xuân.  Ảnh: Huy Thư
Dịp này, mọi người còn được xem chủ nhà “biểu diễn” dệt thổ cẩm ngày Xuân. Ảnh: Huy Thư
Bên dàn chiêng, chủ nhà còn đặt những ché rượu cần để mọi người đến tham dự vừa nghe nhạc, vừa uống rượu trong niềm vui hân hoan mừng năm mới.  Ảnh: Huy Thư
Hội chiêng ngày Tết là nét văn hóa đặc sắc nhất (trang phục, ẩm thực, văn nghệ…) của người Thái. Những nét đẹp này đang được bà con vùng tái định cư gìn giữ và phát huy. Trong men say rượu cần, hội chiêng dường như chưa bao giờ muốn dứt. Ảnh: Huy Thư
 

                                                           Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới