Chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn năm 2016; công tác đóng quân canh phòng và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự 21/21 huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Năm 2016, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn huy động 7.815 lượt người; 110 lượt xe ô tô; 26 lượt tàu xuồng; 3 lượt phương tiện PCCC và nhiều phương tiện cá nhân làm nhiệm vụ chống cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả các sự cố.

Cụ thể, tham gia khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá trên địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong...; tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt do hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới tháng 10, tháng 11 trên địa bàn các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Hưng Nguyên...; tham gia tìm kiếm cứu nạn đường sông, đường biển, đuối nước; tham gia tìm kiếm phi công và máy bay Su30-MK2 của Quân chủng PKKQ bị nạn trên vùng biển Nghệ An...

Đường ở miền Tây Nghệ An bị sạt lở trong đợt mưa đợt tháng 92016 đe dọa đến ATGT cho người tham gia giao thông. Ảnh tư liệu.
Đường ở miền Tây Nghệ An bị sạt lở trong đợt mưa tháng 9/2016 đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh tư liệu.

Dù sự cố xảy ra liên tiếp nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Quân khu, của tỉnh, sự chủ động, phản ứng nhanh, có trách nhiệm nên đã giảm thiểu được những thiệt hại về người và tài sản của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân về những tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục. 

Các lực lượng chức năng giúp nhân dân vùng ngập lũ thau dọn, vệ sinh ngay khi nước đang rút.
Các lực lượng chức năng giúp nhân dân vùng ngập lũ thau dọn, vệ sinh ngay khi nướcrút. Ảnh tư liệu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Trong năm 2017, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Nghệ An được xác định vẫn là  trọng điểm về lụt bão, lũ ống, lũ quét và cháy rừng. Vì thế, lực lượng vũ trang cần chủ động khảo sát nắm tình hình địa bàn, xác định khu vực, công trình trọng điểm về thiên tai, cháy nổ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đảm bảo an toàn...

Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với công an để nắm chắc tình hình địa bàn. Tham mưu cho chấp ủy chính quyền các cấp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ trực phòng chống thiên tai theo quy định, kịp thời báo cáo, xử trí các tình huống xảy ra.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới