Tạo sức lan tỏa hình ảnh Tân Kỳ trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn)-  Ngày 6/3, đoàn công tác Báo Nghệ An  đã có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy Tân Kỳ về việc đẩy mạnh, nâng cao công tác phối hợp, tuyên truyền và phát hành, sử dụng  báo Đảng trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, phía huyện Tân Kỳ có các đồng chí  Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành liên quan.  

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Năm 2016, sự phối hợp giữa Báo Nghệ An với huyện Tân Kỳ tương đối nhịp nhàng, chặt chẽ và có hiệu quả. Tổng số bài viết tiêu biểu về huyện trên báo in Báo Nghệ An gần 90 bài, bình quân mỗi tháng có 8 bàichưa kể lượng tin hàng ngày đăng trên báo in và hàng trăm tin bài, ảnh, video clip ở các chuyên mục trên Nghệ An điện tử. Các bài viết góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Báo Nghệ An đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho hơn 40 cộng tác viên thông tin viên trên địa bàn gồm những kiến thức cơ bản về báo mạng điện tử, hướng dẫn cách viết tin bài, xử lý ảnh và quay video clip và một số thông tin nhằm trang bị cho người học nhãn quan chính trị cũng như nghiệp vụ làm báo trong thời kỳ mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đặt mua và sử dụng báo Đảng trên địa bàn khá nghiêm túc.

Đồng chí  Đàm Hữu Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ khẳng định Báo Nghệ An là tớ báo Đảng có uy tín, là chiếc cầu nối đưa chủ trưởng của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân nói chung
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ khẳng định Báo Nghệ An là tớ báo Đảng có uy tín, là chiếc cầu nối đưa chủ trưởng của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Ảnh: Lương Mai.
Đoàn công tác Báo Nghệ An thăm dây chuyền sản xuất gạch ngói của công ty Gạch ngói Hoàng Nguyên (Nghĩa Dũng).Dây chuyền hiện có mức vốn đầu tư 150 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 80 tỷ đồng), công suất 20-22 triệu viên/năm,góp phần tạo việc làm cho trên 100 lao động nông thôn
Đoàn công tác Báo Nghệ An thăm dây chuyền sản xuất gạch ngói của Công ty Gạch ngói Hoàng Nguyên (Nghĩa Dũng),  góp phần tạo việc làm cho trên 100 lao động nông thôn. Ảnh: Lương Mai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa -  Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, nhấn mạnh: Để làm tốt công tác tuyên truyền và sử dụng báo Đảng trong năm 2017, Báo sẽ phối hợp với huyện có nhiều bài viết về các điểm nhấn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tuyên truyền hiệu quả những thế mạnh của Tân Kỳ như:  mía đường, chế biến cao su, gỗ nguyên liệu, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển thương hiệu ngói Cừa. Tuyên truyền phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ của Tân Kỳ như Khu di tích cột mốc số 0, cây sanh Giai Xuân, cụm hang động Tân Hợp... Mong muốn Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả việc sử dụng báo Đảng; cùng với đó Báo Nghệ An sẽ phối hợp hỗ trợ huyện đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và vận hành website của huyện...

Thăm dây chuyển sản xuất của Nhà máy đường Sông Con
Thăm dây chuyển sản xuất của Nhà máy đường Sông Con. Ảnh: Lương Mai.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp của Báo Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới, có nhiều bài chuyên sâu, xây dựng khối đoàn kết và văn hóa trong Đảng, trong dân. Báo luôn là kênh thông tin chính thống đồng hành cùng huyện nhà trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế trong dân, quảng bá du lịch, hỗ trợ huyện chuyển giao công nghệ, hoàn thiện giao diện và cơ chế vận hành website.

Đồng chí Phan Văn Giáp- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ thống nhất cao chủ trương ký kết nội dung phối hợp xuyên suốt với Báo Nghệ An trong năm 2017
Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ thống nhất cao chủ trương ký kết nội dung phối hợp xuyên suốt với Báo Nghệ An trong năm 2017. Ảnh: Lương Mai.

Về công tác đặt mua và sử dụng báo Đảng, Huyện ủy chỉ đạo các ban, ngành quán triệt phủ kín đầu mối, đề nghị phòng giáo dục, ngành bưu điện, Ban Tuyên giáo thống kê danh sách đặt báo theo tháng để có sự chỉ đạo sát sao.

Sau cuộc làm việc chính thức, 2 đơn vị đã nhất trí ký kết quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phong phú, truyên truyền trên các ấn phẩm Báo in và điện tử xuyên suốt cả năm 2017.

                                                                                                                                                                  Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới