Thích thú nghe học sinh Hàn Quốc hát 'Bèo dạt mây trôi'

(Baonghean.vn) - Đây là tiết mục đặc sắc được trình diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật giữa hai thành phố Namyangju và Thành phố Vinh.

» Thị trưởng Namyangju - Hàn Quốc làm việc tại thành phố Vinh
 

Chương trình giao lưu nghệ thuật đoàn hợp xướng thanh thiếu nhi là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chương trình giao lưu giữa Thành phố Namyangju và Thành phố Vinh được tổ chức vào ngày 31/3 tại Nhà thiếu nhi Việt Đức.

Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức với sự tham gia của gần 80 thanh thiếu niên đến từ Thành phố Namjangju (Hàn Quốc) và Thành phố Vinh (Nghệ An). Trong thời gian khoảng 120 phút, các đơn vị đã đem đến 11 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang màu sắc văn hóa của hai dân tộc.

Sáng ngời khúc hát thành Vinh - bài hát trên làn điệu dân ca xứ Nghệ do các nghệ sỹ của Thành phố Vinh biểu diễn mở màn chương trình giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà
Sáng ngời khúc hát thành Vinh - bài hát trên làn điệu dân ca xứ Nghệ do các nghệ sỹ của Thành phố Vinh biểu diễn mở màn chương trình giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn hợp xướng thanh thiếu niên Thành phố Namyangju được thành lập năm 2012 với mục đích thông qua âm nhạc nhằm trau dồi cảm xúc cho các thanh thiếu niên và góp sức cống hiến cho sự phát triển văn hóa thành phố. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn hợp xướng thanh thiếu niên Thành phố Namyangju được thành lập năm 2012 với mục đích thông qua âm nhạc nhằm trau dồi cảm xúc cho các thanh thiếu niên và góp sức cống hiến cho sự phát triển văn hóa thành phố. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng đoàn hợp xướng thanh thiếu niên Thành phố Namjangju với nhạc trưởng Hwang Taeyul và 46 thành viên đã đem đến nhiều tiết mục hấp dẫn, tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong đó, gây ấn tượng nhất là phần thể hiện ca khúc “Bèo dạt mây trôi”, một bài hát trên làn điệu dân ca nổi tiếng của Việt Nam.

Ngoài ra, đoàn hợp xướng cũng biểu diễn nhiều bài hát bằng các nhạc cụ truyền thống đặc sắc của đất nước Hàn Quốc như “Dân ca cung Kyong Buk”, “Chu cheon ga”, “ Dân ca sông Hàn”. Đây là những tiết mục sôi động, vui tươi, rộn ràng tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và tình yêu lao động của người dân xứ sở Kim Chi.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa, con người Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Hà
Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa, con người Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình kết thúc với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” do học sinh của Thành phố Vinh và Thành phố Namjangju cùng biểu diễn. Qua đó, thêm một lần nữa tạo nên tình cảm gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa học sinh và người dân hai thành phố. Đồng thời, cũng là dịp để giao lưu, giới thiệu quảng bá văn hóa của hai dân tộc. 

Xem clip đoàn hợp xướng của tỉnh Namjangyu trình diễn bài hát "Bèo dạt mây trôi":

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới