Nếu đến Úc mà không có thị thực thì sẽ bị trả về nơi xuất phát

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được nêu tại buổi truyền thông cộng đồng về phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền.

Buổi truyền thông do BĐBP Nghệ An, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) phối hợp với địa phương tổ chức tại xã Diễn Kim vào tối 9/5, thu hút trên 2.000 người dân địa phương các xã Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Hùng thuộc huyện Diễn Châu tham gia.

Hàng nghìn người dân tham dự buổi truyền thông. Ảnh:
Hàng nghìn người dân tham dự buổi truyền thông. Ảnh: Hải Thượng

Để buổi truyền thông hiệu quả, Ban tổ chức đã sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền thông qua tiểu phẩm hài kịch, các đoạn phim ngắn phản ánh về những nguy hiểm, khó khăn khi người di cư trái phép gặp phải.

Cùng với đó, đại diện Đại sứ quán Australia, Tổ chức IOM đã thông báo về tình hình và chính sách của Chính phủ Australia trong việc ngăn chặn, xử lý công dân các nước di cư bất hợp pháp vào nước này.

Theo đó, kể từ tháng 9/2013, Chính phủ Australia đã thực hiện chiến dịch bảo vệ biên giới cứng rắn nhất với thông điệp: "Nếu bạn lên thuyền mà không có thị thực (tức Visa), bạn sẽ không bao giờ đặt chân được lên đất nước Australia”.

Đại diện Đại sứ quán Australia và Tổ chức IOM trao đổi thông tin. Ảnh: Hải Thượng
Đại diện Đại sứ quán Australia và Tổ chức IOM cung cấp thông tin về chiến dịch bảo vệ biên giới của chính phủ Australia . Ảnh: Hải Thượng

Các tàu thuyền đưa người nhập cư trái phép khi đi vào tới lãnh hải Australia đều bị bắt giữ và sẽ được chính phủ Australia trao trả lại cho chính phủ các nước nơi họ xuất phát. Đồng thời, giải đáp những câu hỏi của bà con các vấn đề liên quan đến nhập cảnh vào Australia.

Đã có quá nhiều hộ gia đình phải trả giá cho việc vượt biên trái phép bằng đường biển sang Úc, không chỉ gánh nặng nợ nần mà thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm ngoài biển khơi. Với các biện pháp tuyên truyền rộng rãi, hy vọng rằng, nhận thức đầy đủ của người dân về vượt biên trái phép bằng đường biển sang Úc sẽ chấm dứt trong thời gian tới.

                                                Hải Thượng

(Biên phòng Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới