Tân Kỳ: Trao 21 suất quà tại lễ phát động Tháng công nhân

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, tại Nhà máy gạch ngói Tuynel Tân Kỳ, Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Hội thi “Bàn tay vàng nghề gạch” năm 2017. 

Lễ phát động Tháng công nhân năm nay có chủ đề “Vì lợi ích của đoàn viên”, nhằm phát động sâu rộng phong trào quần chúng và người lao động ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động; Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tuyên truyền, triển khai Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH; Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn cháy nổ; phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Bá Sơn và đồng chí Trịnh hữu Thành trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và UBND huyện trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo

Tại lễ phát động, Liên đoàn lao động huyện đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân và con em công nhân nghèo. Nhân dịp này, Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Tám Tài cũng đã trao 6 suất quà, tổng trị giá 3 triệu đồng cho các công nhân giỏi, có nhiều đóng góp cho công ty.

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra Hội thi “Bàn tay vàng nghề gạch" năm 2017. Hội thi đã thu hút 12 công nhân lao động chia làm 3 đội là Chiến Thắng, Hợp Lực và Đồng Tâm đến từ các công đoàn nhà máy gạch tranh tài ở 2 nội dung: Bốc gạch mộc từ trên băng chuyền xuống gòong và bốc gạch thương phẩm từ trên gòong xuồng để vận chuyển về vị trí tập kết.

Thông qua lễ phát động nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đây là lễ phát động điểm để cho các công đoàn cơ sở học tập và triển khai tại đơn vị mình sau này./.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới