Hàng nghìn người háo hức đến với ngày hội hoa Lan

(Baonghean.vn) - Với hơn 500 tác phẩm hoa lan nghệ thuật đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam, Ngày hội hoa Lan - loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng các loài hoa" đã thu hút hàng nghìn người dân Nghệ An đến chiêm ngưỡng.

Ngày hội hoa Lan Nghệ An 2017 được tổ chức tại công viên Nguyễn Tất Thành, TP Vinh với sự tham gia của 31 câu lạc bộ, nhà vườn, hội hoa lan đến từ cả nước. Ảnh: Chu Thanh
Ngày hội hoa Lan Nghệ An 2017 được tổ chức tại công viên Nguyễn Tất Thành, TP Vinh với sự tham gia của 31 câu lạc bộ, nhà vườn, hội hoa lan đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Mặc dù nắng nóng nhưng từ sáng sớm, rất đông người dân đã hào hứng đến tham dự ngày hội hoa lan. Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh giới thiệu các tác phẩm hoa lan nghệ thuật với người dân, Ngày hội hoa lan còn là dịp để những người chơi hoa lan trao đổi kinh nghiệm, thi tài và đấu giá các tác phẩm gây quỹ. Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh giới thiệu các tác phẩm hoa lan nghệ thuật với người dân, Ngày hội hoa lan còn là dịp để những người chơi hoa lan trao đổi kinh nghiệm, thi tài và đấu giá các tác phẩm gây quỹ. Trong ảnh: Một giò Lan Chồn Trắng được vận chuyển từ Lâm Đồng ra Nghệ An tham gia ngày hội. Ảnh: Chu Thanh
Từ hơn 500 tác phẩm hoa lan nghệ thuật, ban tổ chức đã chấm dựa trên các tiêu chí như hình dáng của hoa, số cành, chất lượng hoa… để trao 8 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến Khích và 1 giải Phong cách với tổng số tiền 23 triệu đồng. Ảnh: Chu Thanh
Từ hơn 500 tác phẩm hoa lan nghệ thuật, ban tổ chức đã chấm dựa trên các tiêu chí như hình dáng của hoa, số cành, chất lượng hoa… để trao 8 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến Khích và 1 giải Phong cách với tổng số tiền 23 triệu đồng. Trong ảnh: Giò Lan Tam Bản Sắc. Ảnh: Chu Thanh
Có mặt tại ngày hội, chị Nguyễn Thị Nga đến từ Thái Bình cho biết, “Tôi đã tham gia nhiều ngày hội hoa Lan trên khắp cả nước nhưng đây là lần đầu tiên tham gia ngày hội ở Nghệ An. Tôi thấy ngày hội thật tuyệt vời”. Ảnh: Chu Thanh
Có mặt tại ngày hội, chị Nguyễn Thị Nga đến từ Thái Bình cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều ngày hội hoa Lan trên khắp cả nước nhưng đây là lần đầu tiên tham gia ngày hội ở Nghệ An. Tôi thấy ngày hội thật tuyệt vời”. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Theo anh Trần Trung Huy, một người yêu thích hoa lan đến từ tỉnh Hà Tĩnh: “Năm nay tôi thấy có nhiều hoa hơn, chất lượng hoa cũng tốt hơn dù nhiều cây hoa phải vượt hàng trăm cây số để đến với Ngày hội hoa Lan Nghệ An.” Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
BTC tặng cờ lưu niệm cho các đội thi đến từ 31 câu lạc bộ, nhà vườn, hội hoa lan tham gia Ngày hội hoa Lan Nghệ An 2017. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tác phẩm dự thi, BTC đã trao giải Nhất cho Giò lan Phi điệp của đoàn Thanh Hóa; giải Nhì cho giò lan Tam Bảo Sắc của Nam Định; 2 giải ba cho giò Lan Chồn Trắng của Lâm Đồng và giò lan Phi Điệp mã số 11 của Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Giò lan Phi Điệp mang mã số 21 của anh Vũ Thái Sơn đến từ Thanh Hóa đã giành giải Nhất trong ngày hội hoa Lan. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Kết thúc ngày hội là màn đấu giá hoa Lan. Tổng số tiền thu được sẽ được BTC dùng mua xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Quế Phong, Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới