88 du học sinh Lào được trao chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo Tiếng Việt

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho 88 du học sinh đến từ 6 tỉnh nước CHDCND Lào, Khóa 14 (2016 - 2017).

Ảnh: Chu Thanh
Các du học sinh Lào hát bài hát "Chào tạm biệt thầy cô Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An" do chính các em sáng tác thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với các thầy cô . Ảnh: Chu Thanh.

Với bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý học viên nước CHDCND Lào nhiều năm, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong quản lý, giảng dạy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các du học sinh Lào hoàn thành khóa học.

Ảnh: Chu Thanh
Đại diện nhà trường trao bằng khen và chứng chỉ tốt nghiệp cho du học sinh Lào. Ảnh: Chu Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, Thạc sỹ Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cho biết, bằng phương châm “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và luôn coi học viên Lào như con em của mình, coi đây như cầu nối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào”, 88 lưu học sinh nước CHDCND Lào Khóa 14 được chia thành 3 lớp học, mỗi lớp có 1 giáo viên có kinh nghiệm, biết tiếng Lào.

Ảnh: Chu Thanh
Nhà trường tặng giấy khen cho 11 du học sinh Lào có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Thanh

Khóa 14 năm nay  có 100% học viên tốt nghiệp, đạt kết quả trung bình trở lên. Trong đó có 10 học viên xuất sắc chiếm tỉ lệ 11,36%; 18% học viên giỏi chiếm tỷ lệ 20,45%; 31 học viên khá (35,22%) ; 20 học viên trung bình khá (22,75%) và 09 trung bình (10,22%).

Ảnh: Chu Thanh
Đại diện du học sinh Lào tặng hoa cảm ơn thầy Hiệu trưởng PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi lễ tốt nghiệp, học viên Phaomany Phonethong đại diện du học sinh  Khóa 14 đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An,  sở ban ngành các cấp đã tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh Lào. Và xin hứa dù đi đâu, làm gì cũng sẽ trở thành người có ích; luôn cố gắng để xây dựng mối quan hệ anh em giữa hai nước Việt – Lào , mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới