Huy động hai đội thợ lặn tìm kiếm trong cabin và buồng tàu VTB 26

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho thân nhân của 4 thuyền viên đang mất tích biết: Hiện có đội thợ lặn Nghệ An đến hiện trường để triển khai lặn tìm kiếm trong cabin tàu VTB 26.

» Vụ tàu chìm ở Nghệ An: Cứu sống 7 người, phát hiện 3 thi thể, còn 3 người mất tích

 » Danh sách 6 thuyền viên trên tàu chìm ở Nghệ An đã được cứu sống

18h15: Tính đến 18h ngày 18/7, vẫn chưa tìm thấy thêm thuyền viên còn mất tích trong vụ tàu VTB 26 bị lật chìm ở vùng biển khu vực đảo Ngư. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 áo phao trên biển nhưng chưa thể khẳng định đây có phải là áo phao từ tàu VTB 26 hay không.

Hiện các tàu dân sự đã trở về đất liền. Các tàu của SAR, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục bám trụ trên biển để tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Danh sách 4 thuyền viên tàu VTB 26 đang còn mất tích gồm: Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - Sỹ quan boong, quê Hải Phòng; Nguyễn Văn Dương - Sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - Thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

15h30: Trong cuộc bàn phương án cứu nạn chiều 18/7, ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các đơn vị liên quan đến hết chiều nay, yêu cầu tàu ngư dân và tàu hàng trở về đất liền, tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn. Riêng các tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ban chỉ đạo họp bàn phương án cứu nạn tàu chiều 18/7. Ảnh: Thành Duy
Ban chỉ đạo họp bàn phương án cứu nạn tàu VTB 26 chiều 18/7. Ảnh: Thành Duy

"Sáng mai, sẽ tổ chức lặn tìm các thuyền viên mất tích tại khu vực tàu chìm. Nếu không tìm thấy hoặc tìm thấy không hết các thuyền viên ở trong tàu VTB 26 thì sẽ huy động 2 cặp tàu giã cào để quét dưới mặt nước", ông Tính cho biết thêm.

Sáng nay, thi thể thứ 2 được trục vớt ngày 17/7 đã xác định được danh tính là thuyền viên Lê Đắc Tài, thợ máy AB, quê Thanh Hóa. Gia đình thuyền viên xấu số này đã vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nhận diện và đưa thi thể về quê làm thủ tục mai táng.

12h: Đội thợ lặn Nghệ An đã về bờ. Qua khảo sát tại vị trí tàu VTB 26, thợ lặn cho biết do tàu nằm giữa  dòng chảy của nước trong sông Lam đổ ra, sóng cuộn xoáy xung quanh tàu, nước đục nên đội lặn chưa thể thực hiện lặn tìm kiếm phía trong thân tàu.

Ngay trong chiều nay, đội thợ lặn chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong trục vớt tàu thuyền ở Hải Phòng sẽ vào đến Cửa Lò. Dự kiến vào sáng ngày mai (19/7), đội sẽ thực hiện công tác khảo sát và lên phương án tìm kiếm. Bên cạnh đó, đội thợ lặn ở Đà Nẵng sẽ theo dõi, khi cần thiết sẽ cùng tham gia vào công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm thuyền viên nào được tìm thấy.

10h30: Hiện thợ lặn đang tiếp cận để khảo sát nhằm tìm ra phương án tiếp cận lặn tìm thuyền viên.

Hình ảnh tàu trên biển.
Tàu VTB 26 lật úp trên biển. Ảnh: Thành Duy
Hình ảnh tàu VTB 26 lật úp trên biển. Ảnh: Thành Duy

10h15 phút: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đến thăm, tặng quà, động viên các thuyền viên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò. Hiện sức khỏe các thuyền viên đang phục hồi tốt. Các thuyền viên nói chuyện, cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông động viên thuyền viên đang điều trị tại BV Đa khoa Cửa Lò.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi thuyền viên đang điều trị tại BV Đa khoa Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng động viên thuyền viên đang điều trị. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng động viên thuyền viên đang điều trị. Ảnh: Thành Duy

9h: Sáng nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng có mặt tại sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao đổi với các lực lượng chức năng phương án tìm kiếm. Ảnh: Thành Duy

8h30: Các tàu cá của ngư dân Cửa Lò lên đường hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích.

Các tàu ngư dân rời cảng Cửa Lò để hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Ảnh: Thành Duy
Các tàu ngư dân rời cảng Cửa Lò để hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Xuân Sang trao quà của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GTVT động viên gia đình các thuyền viên đang mất tích. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Xuân Sang trao quà của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GTVT động viên gia đình các thuyền viên đang mất tích. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tặng quà của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chia sẻ, động viên thân nhân các thuyền viên đang mất tích. 8h30, hai đội thợ lặn ra khảo sát hiện trường tại vị trí tàu VTB 26 chìm để lên phương án lặn tìm kiếm trong tàu.

2h ngày 17/7, tàu chở 4.700 tấn than bị lật ở vùng biển Nghệ An. 13 thuyền viên văng xuống biển, hiện 6 người mất tích, một người tử nạn.

Tàu VTB 26, trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò.

2h ngày 17/7, tàu phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền 4 km. Con tàu sau đó bị chìm, mất tín hiệu, 13 thuyền viên mất tích.

Đến 20h ngày 17/7, lực lượng cứu nạn cứu sống 7 người, tìm thấy 2 thi thể thuyền viên và vẫn còn 4 thuyền viên mất tích.


8h: Sáng nay, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã trực tiếp gặp thân nhân của 4 thuyền viên đang còn mất tích gồm: Nguyễn Văn Xuân - đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Thông báo với gia đình các thuyền viên, ông Sang cho biết, suốt đêm qua và sáng hôm nay có tổng cộng 18 phương tiện, gồm có phương tiện tìm kiếm cứu nạn (2 tàu SAR), 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng triển khai công tác tìm kiếm.

Ông Nguyên Xuân Sang gặp mặt thân nhân 4 thuyền viên đang mất tích. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Xuân Sang gặp mặt thân nhân 4 thuyền viên đang mất tích. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, lực lượng chức năng đang huy động, bổ sung thêm tàu cá ngư dân đang ra khơi đánh cá để cùng tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn và đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng mở rộng tìm kiếm và quyết tâm bằng được.

Đặc biệt đội thợ lặn Nghệ An đã đến sở chỉ huy tìm kiếm và sẽ triển khai lặn xuống cabin và buồng tàu tìm kiếm.

“Ngày hôm nay sóng êm nhưng nước đục nên việc lặn có thể chưa triển khai ngay. Các đội thợ lặn sẽ được đưa ra hiện trường, trong điều kiện lặn được thì triển khai ngay công tác tìm kiếm” - ông Nguyễn Xuân Sang cho biết thêm.

Qua làm việc sơ bộ nắm được tình hình, tàu do sóng gió, khi báo động toàn bộ thuyền viên lên cabin và mặc áo phao toàn bộ. Tuy nhiên, sau lúc đó, do sóng lớn, nắp hầm hàng bung ra. Không loại trừ khả năng thuyền viên còn ở lại cabin.

Thân nhân thuyền viên đang mất tích không giấu được lo lắng. Ảnh: Phạm Bằng
Chị Nguyễn Thị Huế (chị gái thuyền viên Nguyễn Văn Dương), quê Vĩnh Bão, Hải Phòng không giấu được lo lắng. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục phối hợp tìm kiếm trên bờ dọc bãi biển Nghệ An, Hà Tĩnh, bãi đá đảo Hòn Ngư và sử dụng phần mềm Sarops của Mỹ để xác định vị trí dòng chảy kết hợp kinh nghiệm dân gian địa phương cùng bộ đội biên phòng để tìm kiếm trên biển.

Ông Sang cho biết thêm, phía chủ tàu và bảo hiểm bưu điện đã thuê khách sạn cho các thân nhân nghỉ trong thời gian chờ tìm kiếm; đồng thời chuẩn bị phương án động viên, thăm hỏi nếu phương án xấu nhất xảy ra.

“Thay mặt lực lượng cứu nạn, tôi chia sẻ lo lắng của gia đình. Lực lượng cứu hộ cố gắng để có kết quả sớm nhất” - ông Sang khẳng định.

Đến nay, 7 thuyền viên được cứu, vớt được 2 thi thể, còn 4 thuyền viên mất tích/.

Tiếp tục cập nhật

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới