Nhật Bản hỗ trợ nông dân Nghệ An học tập mô hình du lịch ở Huế

(Baonghean.vn) - Chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp Ban quản lý dự án, UBND huyện Nam Đàn tổ chức tham quan học tập mô hình du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích – Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp Nghệ An, từ ngày 4/8 đến ngày 6/8/2017 điều phối viên dự án TS. Tomoda Yoshinori chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp Ban quản lý dự án, UBND huyện Nam Đàn tổ chức cho 40 người dân và cán bộ văn hóa xã có nhà cổ thuộc các xã Nam Trung, xã Khánh Sơn tham gia học tập và trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích – Thừa Thiên Huế.

Trao đổi kinh nghiệm với Sở Du lịch Huế
Trao đổi kinh nghiệm với Sở Du lịch Huế. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Mục đích của chuyến học tập là nâng cao nhận thức và ý thức của người dân xã Khánh Sơn về công tác bảo tồn làng nông nghiệp cổ truyền thống; học tập về cách làm du lịch với tư cách là một người khách du lịch được phục vụ trong một làng cổ truyền thống; nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn các giá trị hiện có tránh bê tông hóa và từng bước hoàn thiện quy chế bảo tồn của làng Khánh Sơn bởi có nhiều nét tương đồng với làng cổ Phước Tích Huế.

Dịp này, Đoàn đã tham quan, học tập về quy chế bảo tồn, cách thức làm du lịch, tham gia trải nghiệm các dịch vụ của người dân Phước Tích đang phục vụ khách như: chế biển ẩm thực, văn nghệ, phục vụ lưu trú tại làng cổ (homestay); trải nghiệm tham quan làng cổ bằng xe đạp, cách bảo tồn cảnh quan, đi thuyền trên sông Ô Lâu, tham quan cây Thị di sản; trải nghiệm nghề gốm truyền thống. Giao lưu học tập kinh nghiệm với Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích và bà con nhân dân, lãnh đạo địa phương xã Phong Hòa – huyện Phong Điền, để làm cơ sở cho tiền đề bảo tồn và phát triển du lịch trong tương lai tại Khánh Sơn, Nam Trung.

Trải nghiệm đi thuyền trên sông Ô Lâu
Trải nghiệm đi thuyền trên sông Ô Lâu. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Ngoài ra, đoàn đã có buổi làm việc và học tập chia sẻ kinh nghiệm với các phòng thuộc Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, Bảo tàng cố đô Huế, Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích về cách thức thu thập tài liệu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho việc bảo tồn các nhà cổ  để từng bước nghiên cứu cho việc sưu tầm, tổ chức xây dựng hội thảo lấy ý kiến, cách thức bảo tồn một số nhà cổ tại xã Khánh Sơn – huyện Nam Đàn do Dự án JICA đang tổ chức thực hiện hỗ trợ Nghệ An.

                                      Hoàng Đức Chung

 (Sở Du lịch Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới