Thăm hỏi bệnh nhân người dân tộc thiểu số mắc bệnh hiểm nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 4/8, Hội chữ thập đỏ, Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với chi đoàn Ngân hàng chính sách xã hội huyện thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho hai cháu Lữ Thị Bảo Ngọc và Lữ Khởi My con anh chị Lữ Văn Thao ở xóm 12 xã Nghĩa Hưng bị bệnh hiểm nghèo.

Hai cháu Lữ Thị Bảo Ngọc (9 tuổi) và Lữ Khởi My (5 tuổi), khi sinh ra đã bị ung thư máu trắng, hiện nay 2 cháu đang điều trị tại nhà. Gia đình cháu làm nông, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc Thái. Vì vậy rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. 

Hội chữ thập đỏ huyện trao quà co các cháu
Hội chữ thập đỏ huyện trao quà cho các cháu. Ảnh: Minh Thái

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Hội chữ thập đỏ, huyện đoàn Nghĩa Đàn, chi đoàn Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ phần quà 1,5 triệu đồng cho 2 cháu.

Những món quà này tuy giá trị không lớn nhưng đó là tình cảm, tấm lòng tương thân tương ái của các tổ chức đoàn thể, góp phần chia sẻ, động viên các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới