Thông tin mới nhất về cơn bão TALIM và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.  

1.TIN VỀ CƠN BÃO TALIM 

Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm bão TALIM ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 133,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. 

Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: TTDBKTTVTW
Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: TTDBKTTVTW

2.TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG 

Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

3. DỰ BÁO THỜI TIẾT TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN NGÀY 12/9:

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 35oC, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ từ 25 - 35oC./.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới