Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An khai giảng năm học 2017-2018

(Baonghean.vn) - Chiều 20/11, tại huyện Con Cuông, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học  2017 - 2018.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH;  các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện uỷ, Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND Huyện Con Cuông và  đại diện các ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Nga
Tới dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Bằng Toàn -  Giám đốc Sở LĐ-TB&XH;  Nguyễn Đình Hùng -  Bí thư Huyện uỷ và Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND Huyện Con Cuông; đại diện các ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Nga


Là trường dạy nghề đóng trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyển sinh của nhà trường thời gian qua gặp không ít khó khăn.

Được sự quan tâm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng như chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết, của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trong những năm học qua trường đã vượt qua khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, chú trọng các giải pháp về đổi mới công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dạy nghề.

Hiện trường đang đào tạo cho 1220 học sinh và tuyển sinh mới 405 học sinh thuộc địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nga
Hiện trường đang đào tạo hơn1.200 học sinh và tuyển sinh mới 405 học sinh thuộc địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nga

Đến nay Trường Trung cấp DTNT Nghệ An là trường trọng điểm quốc gia và được Bộ LĐTB&XH lựa chọn là 1 trong 23 trường cao đẳng, trung cấp trong cả nước được đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó, hàng năm đã góp phần quan trọng đào tạo nguồn lao động lớn có tay nghề cho các địa phương.

Trong năm học 2016 - 2017 trường đã đào tạo cho hơn 1.200 học viên, trong đó có 2 lớp đào tạo nghề theo Quyết định 1956 và mô hình phi nông nghiệp. Trong năm học mới 2017 - 2018, nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch tỉnh giao với 405 em các dân tộc miền núi đến từ các bản làng thuộc các xã biên giới của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương như Keng Đu, Mường Típ, Mỹ Lý, Nậm Càn, Na Ngoi, Mai Sơn… được đào tạo trên các lĩnh vực: điện, hàn, may thời trang, thú y.

Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Nga
Ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH biểu dương những nỗ lực mà tập thể nhà trường đạt được trong những năm học qua. Đồng thời nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo, mong muốn các thầy cô phát huy thành tích , không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn  trao bằng  khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy giáo Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Thanh Nga
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy giáo Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Thanh Nga

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cũng yêu cầu trong năm học 2017 - 2018 cũng như trong những năm học tiếp theo, nhà trường cần xây dựng chương trình, giáo án sát thực, đúng ngành nghề;

Tập trung đổi mới công tác giảng dạy, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp để đào tạo nhiều thế hệ thanh niên vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa có tay nghề vững chắc, có đạo đức, lòng tự tin, có hoài bão khát vọng làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Thanh Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới