Diện mạo đô thị Vinh: Xây dựng văn hóa giao thông

(Baonghean) - Thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong từng người dân lâu nay luôn được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Thành phố Vinh đặc biệt quan tâm; trong đó, việc xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông là một trong những vấn đề cần được chú trọng.
Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố Vinh, hàng ngày vẫn diễn ra những hiện tượng như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, phần đường; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT... Đáng buồn, chuyện vượt đèn đỏ lại diễn ra trong tầng  lớp “nam thanh, nữ tú”, học sinh, sinh viên. Như vậy, các em đang đi ngược lại những điều mà pháp luật quy đinh và thầy, cô hàng ngày truyền dạy?! Còn về câu chuyện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng cũng là điều đáng báo động; không chỉ xảy ra đối với nhứng người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, mà nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện vi phạm, làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT; diễn ra tình trạng người đi bộ đi sai phần đường, các phương tiện cơ giới mạnh ai nấy đi, gây ùn tắc giao thông...
Tất cả các hiện tượng nêu trên khiến thành phố trở nên “hỗn độn”. Nhiều ý kiến phản hồi, phê bình. Và phân vân nhất là trong một đô thị loại I, lại đang thiếu vắng nhiều công dân loại I! Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng thực thi pháp luật, đã đến lúc, mỗi người cần xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định đảm đảm trật tự, ATGT, vì văn minh đô thị...
Minh Chi

Tin mới