Cửa Lò: Khai trương tuyến du lịch đường thủy ra đảo Lan Châu- Song Ngư

(Baonghean.vn) - Chiều 29/4, tại Thị xã Cửa Lò, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức công bố qui hoạch "Quần thể du lich sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư".

Dự lễ có các đồng chí: Trần Văn Hằng- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc Hội; Đinh Thị Lệ Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu dự lễ
 
Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Dự án “Quần thể du lich sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư” (gọi tắt Quần thể du lịch Lan Châu- Song Ngư) được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần Song Ngư Sơn đầu tư xây dựng, khai thác. Dự án được quy hoạch trên 3 khu đất thuộc địa bàn thị xã Cửa Lò, bao gồm: Khu đảo Lan Châu có diện tích: 6,36ha đất liền; 8,52ha mặt biển; Khu vực đất Nghi Hòa có diện tích: 11,58ha đất liền; 1,45ha mặt biển; Khu vực đảo Ngư với diện tích: 50,5 ha đất đảo; 35,78 ha mặt biển. Tổng diện tích đất và mặt biển của dự án gần 130 ha, mức tổng đầu tư cho công trình gần 1.800 tỷ đồng.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao quyết định đầu tư cho Công ty CP Song Ngư Sơn
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao quyết định đầu tư cho Công ty CP Song Ngư Sơn
Qui hoạch đảo Lan Châu (Cửa Lò)
Qui hoạch đảo Lan Châu (Cửa Lò)
Đồng chí Nguyễn Nam Đình- Bí thư Thị xã Cửa Lò phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Nam Đình- Bí thư Thị xã Cửa Lò phát biểu tại buổi lễ
Ông Trần Quốc Lâm- Chủ tịch HĐQT CTy Song Ngư Sơn hứa quyết tâm sớm hoàn thành xây dựng dự án
Ông Trần Quốc Lâm- Chủ tịch HĐQT Công ty Song Ngư Sơn hứa quyết tâm sớm hoàn thành xây dựng dự án

Theo tính toàn của chủ đầu tư, mỗi năm dự kiến công trình sẽ tiếp đón khoảng 1.000.000 – 1.500.000 du khách, trong đó, số khách lưu trú khoảng 500.000 người. Việc khai thác hiệu quả dự án “Quần thể du lịch Lan Châu - Song Ngư” sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương, góp phần cải thiện tình trạng “du lịch hè” thời gian ngắn, kéo dài hoạt động du lịch Cửa Lò quanh năm.

Mục tiêu của dự án nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế du lịch biển của Cửa Lò, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự án, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Cửa Lò, đẩy mạnh quảng bá danh lam thắng cảnh của địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho một bộ phận dân cư trong vùng, đóng góp ngân sách cho nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến du lịch đường thủy bằng thuyền cao tốc từ Đảo Lan Châu ra Đảo Ngư
Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến du lịch đường thủy bằng thuyền cao tốc từ Đảo Lan Châu ra Đảo Ngư
Cầu tàu ở đảo Lan Châu
Cầu tàu ở đảo Lan Châu
Đội tàu cao tốc sẵn sàng phục vụ du khách ra  thăm chùa Đảo Ngư, thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đảo
Đội tàu cao tốc sẵn sàng phục vụ du khách ra thăm chùa Đảo Ngư, thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đảo
.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đón chào mùa du lịch biển Cửa Lò 2014, Công ty Song Ngư Sơn tổ chức công bố qui hoạch chi tiết, đồng thời khai trương tuyến du lịch bằng thuyền cao tốc ra đảo Ngư. Trong năm đầu khai thác, đơn vị có đội tàu cao tốc phục vụ nhu cầu du khách ra thăm chùa Đảo Ngư, thưởng ngoạn phong cảnh Đây là một trong những hoạt động góp phần phát triển ngành du lịch, kết nối các loại hình du lịch văn hoá lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, đưa du lịch Vinh - Cửa Lò - Nam Đàn trở thành cụm du lịch, dịch vụ gắn các tour du lịch quốc gia, quốc tế.

Hữu Nghĩa- Nguyên Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới