Phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 30/5, tại Thành phố Vinh, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn (Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An) tổ chức Hội thảo về “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo ở miền Tây Nghệ An”. 
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.
Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn, Ban chủ nhiệm đề tài và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; các chuyên gia cán bộ làm trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh (Phòng NVDL, Trung tâm Thông tin XTDL - Sở VHTTDL, Tổ du lịch (ĐH Vinh), Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, các trường ĐH, Cao đẳng có ngành du lịch trên địa bàn, đại diện các huyện có điểm du lịch cộng đồng liên quan, các hãng lữ hành tiêu biểu.
Tại Hội thảo, có nhiều ý kiến bàn giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An như: Sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, đào tạo nâng cao năng lực cho các bên liên quan, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm dịch vụ độc đáo gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đảm bảo sự công bằng về phân chia lợi ích các thành viên cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch hay giải pháp gắn kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng trong kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh…
Thông qua nhiều tham luận và trao đổi, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu và tranh thủ ‎các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch để hoàn thiện đề tài khoa học và sớm đi vào thực tiễn nhằm phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An góp phần xóa đói giảm nghèo.
Vương Bằng

Tin mới