Nghệ An đưa dân ca ví, giặm phục vụ khách du lịch dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Để phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca xứ Nghệ, dịp 30/4 này, nhiều địa điểm du lịch tại Nghệ An đã xây dựng những chương trình dân ca ví, giặm phục vụ du khách.

Để phục vụ khách du lịch nhân dịp 30/4 và 1/5, bên cạnh các hoạt động như dâng hoa, dâng hương, thăm quan quê Nội, quê Ngoại của Người, Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ sẽ tổ chức hát dân ca ví, giặm, hát phường vải phục vụ khách du lịch tại Khu di tích Kim Liên.

Những nghệ sỹ  của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ biểu diễn
Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca ví, giặm xứ Nghệ  - món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân lao động.  (Ảnh minh họa).

Dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 19/5. Thời gian từ 9h sáng đến 11h trưa tại  khuôn viên ngôi nhà tranh của gia đình ông Vương Hoàng Mỹ, gần nhà Bác Hồ ở quê Nội (làng Sen, khu di tích Kim Liên).

Ban tổ chức sẽ chọn lọc và biểu diễn những tiết mục đặc sắc của dân ca ví, giặm; kết hợp giữa phong cách biểu diễn truyền thống và đương đại để phục vụ miễn phí khách du lịch.

Trên sân khấu là tiết mục hát đối phỏng theo lời cổ, được diễn viên CLB dân ca Nam Đàn trình diễn rất sáng tạo.
Tiết mục hát đối phỏng theo lời cổ, được diễn viên CLB dân ca Nam Đàn trình diễn rất sáng tạo (Ảnh minh họa).

Cũng dịp này, tại Thị xã biển Cửa Lò, vào 19h tối thứ 7 hàng tuần tại Công viên Hoa cúc biển, Trung tâm VHTT Thị xã phối hợp với CLB dân ca ví, giặm phường Nghi Hải, Nghi Thủy biểu diễn các tiết mục hát dân ca, đối đáp, những ca khúc mang âm hưởng dân ca phục vụ khách du lịch khi về với Cửa Lò.

Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới