Đền Quả Sơn trước giờ khai hội

(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Quả Sơn 2016 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến 27 tháng 2 năm 2016 (tức ngày 17 tháng Giêng đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Thân). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất.

Lễ hội Đền Quả Sơn. 	Ảnh: Hữu Hoàn

Đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đền được xây dựng vào khoảng triều đại nhà Lý, xưa kia đây là làng miếu Đường, xã Bạch đường, huyện Nam Đường. Đền Quả Sơn không chỉ nổi tiếng bởi giá trị nghệ thuật mà còn bởi quy mô to lớn và linh thiêng. Đây là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - Người có nhiều công lao xây dựng quê hương xứ Nghệ, mở mang bảo vệ bờ cõi quốc gia Đại Việt.. 

Ngôi đền còn lưu giữ Ngôi mộ cổ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trong tòa sen tượng trưng cho Phật Tử
Đền Quả Sơn là địa chỉ văn hóa tâm linh cổ kính và quy mô bậc nhất khu vực miền Trung. Ngôi đền còn lưu giữ Ngôi mộ cổ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trong tòa sen tượng trưng cho Phật Tử.
 Khu vực Thượng Điện  lưu giữ di tượng cổ Lý Nhật Quang  là chốn linh thiêng được du khách quan tâm đặc biệt
 Tuy chưa đến ngày khai hội thế nhưng du khách thập phương đã tìm về đền để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với công đức của Vua Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Khu vực bãi đậu xe được sắp nép quy củ, lề lối từ những ngày đầu tiên diễn ra lễ hội
Để lễ hội đền Quả Sơn 2016 diễn ra an toàn, chu đáo. Khu vực bãi đậu xe được quy hoạch rộng rãi cách xa khu vực đền. Tại đây, du khách được tổ bảo vệ hướng dẫn chu đáo, cẩn thận tránh tình trạng lộn xộn, gây mất trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội.
anh Nguyễn Khắc Hà-Bí thư Đoàn xã Bồi Sơn cho biết: Đoàn đã phân công các thành viên thu dọn vệ sinh, phát sẻ đường lãng, treo hàng trăm băng rôn, cờ, khẩu hiệu trên các tuyền
Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền cũng đang được xã Bồi Sơn khẩn trương hoàn thành. Ông Nguyễn Khắc Hà - Bí thư Đoàn xã Bồi Sơn cho biết: Đoàn đã phân công các thành viên thu dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo hàng trăm băng rôn, cờ, khẩu hiệu trên các tuyền đường diễn ra các hoạt động lễ hội.
 Trang trí thuyền rồng chuẩn bị cho lễ hội

Nét đặc sắc của Lễ hội đền Quả Sơn là lễ rước Ngài lên tạ ơn Bà Bụt ở Chùa Bà Bụt hay còn gọi là Tiên tích tự ở cách đền 4 km về phía Tây thuộc xã Lam Sơn. Có hai đoàn rước cùng song song xuất phát: trên bộ và dưới thủy. Trong ảnh: Để chuẩn bị cho lễ rước thủy chu đáo, Ban tổ chức đang kiểm tra, trang trí lại thuyền rồng phục vụ cho lễ duyệt quân thủy ở động Ngữ trên sông Lam. 

Các tổ chức đoàn thể tham gia lau chùi đồ tế khí,
  Các tổ chức đoàn thể kiểm tra lại đồ tế khí phục vụ cho Lễ hội đền Quả Sơn 2016.

Ông Nguyễn Huy Hỷ-Phó BQL đền Quả Sơn cho biết: Đến nay các vật dụng trống, nao bạt,, lọng, quần áo binh lính, phông màn, long kiện, ông Hạc, Ngựa đều đã được kiểm tra chất lượng và hoàn tất

Ông Nguyễn Huy Hỷ - Phó BQL đền Quả Sơn cho biết: Đến nay các vật dụng như  trống, lọng, quần áo binh lính, phông màn, long kiện, ông Hạc, Ngựa đều đã được kiểm tra chu đáo, cẩn thận và hoàn tất.

Đến nay công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Quả Sơn sẽ chính thức khai hội từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, sáng ngày 17 đến tối ngày 18 tháng Giêng sẽ diễn ra chương trình khai hội thể thao và liên hoan diễn xướng dân ca ví giặm của 8 câu lạc bộ trong huyện.  Sáng ngày 19 tháng Giêng tổng duyệt  quân thủy bộ, đội hình phu giá, sỹ lập, tháp tùy. Tổ chức hội đua thuyền, đêm hội hoa đăng, lễ yết cáo. Ngày 20 tháng Giêng sẽ diễn ra  lễ xuất thần, rước tạ ơn, lễ yên vị và lễ tạ.

Lễ rước thần tại Lễ hội Đền Quả Sơn.	Ảnh: Mai Hoa
Hy vọng với công tác chuẩn bị chu đáo, Lễ hội đền Quả Sơn sẽ là điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn nhân dân và du khách gần xa mỗi dịp đầu Xuân.

Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới