Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Cồng

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 17/4, tại xã Quỳnh Hưng, UBND xã phối hợp với Ban quản lý di tích đền Cồng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Cồng.

Tham dự có đồng chí Võ Hồng Thắng, Thiếu tướng – Cục Trưởng cục kinh tế Bộ Quốc phòng; Đại táĐinh Ngọc Văn, Tư lệnh Biên phòng Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng cán bộ, nhân dân xã Quỳnh Hưng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đền Cồng được xây dựng vào năm 1471 ở làng Tiên Yên xưa, nay thuộc thôn 8, xã Quỳnh Hưng. Đây là một công trình lịch sử - văn hóa, là thành quả của nhân dân địa phương tạo dựng nên để tôn thờ và tưởng niệm những người có công với dân, với nước. Các vị thần được thờ tại đền là Tướng Đinh Lễ, Tướng Đinh Liệt và 53 vị Tiên hiền.

  Các đ/c Lãnh đạo huyện và nhà tài trợ cắt băng khánh thành di tích đền Cồng
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và nhà tài trợ cắt băng khánh thành di tích đền Cồng

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ngày 18/9/2014, công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Cồng được khởi công xây dựng với các hạng mục: Phục dựng nhà Hạ điện 5 gian; tu bổ, tôn tạo nhà Trung điện; làm mới nhà Thượng điện; làm mới nhà thờ Bác Hồ; xây dựng mới nhà bia; xây dựng mới Tắc môn; chuyển nhà khách về phía Tây và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân, các nguồn xã hội hóa.

Sau một thời gian xây dựng, đến nay, công trình chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hồ Thanh Khương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới