Xã Hưng Châu (Hưng Nguyên) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 29/6, xã Hưng Châu (Hưng Nguyên) tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn.

Dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị xã Hưng Châu  vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực được 182 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 64 tỷ đồng. 

Làm nghề bánh đa, gia đình anh Nguyễn Ngọc Khang ở xóm 8, xã Hưng Châu đã có nguồn thu nhập từ 16 - 18 triệu đồng tháng.Ảnh: Ngọc Anh
Làm nghề bánh đa, gia đình anh Nguyễn Ngọc Khang ở xóm 8, xã Hưng Châu đã có nguồn thu nhập từ 16 - 18 triệu đồng tháng. Ảnh: Ngọc Anh
Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, 13 km đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa bằng bê tông đạt chuẩn. Các trạm bơm và hệ thống kênh mương tưới tiêu được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến xóm được đầu tư xây dựng khang trang đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Có 7/10 xóm được công nhận làng văn hóa. Các trường tiểu học, trung học cơ sở đã được công nhận đạt trường chuẩn Quốc gia, trường mầm non mới được đầu tư 2 nhà học khang trang, sạch, đẹp. Các làng nghề kẹo lạc, bánh đa, nấu rượu duy trì hoạt đông tốt tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,5%. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người năm 2018  đạt 34,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. 

Đồng chí Đinh Viết Hồng trao bằng công nhận xã Hưng Châu đạt xã nông thôn mới và trao thưởng xã 01 công trình trị giá 500 triệu  đồng. Ảnh: Thanh Tâm
Đồng chí Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận xã Hưng Châu đạt xã nông thôn mới và trao thưởng xã 1 công trình trị giá 500 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tâm

Đảng bộ xã hàng năm đều đạt ”trong sạch vững mạnh”, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức, đoàn thể đều đạt loại tốt trở lên; Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh tặng thưởng  xã Hưng Châu 1 công trình trị giá 500 triệu  đồng và công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia y tế giai đoạn đến năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí  Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Châu đã nỗ lực thực hiện thành công 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị Hưng Châu tiếp tục huy động nội lực hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; từ đó  phấn đấu  xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Đinh Viết Hồng trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thanh Tâm
Đồng chí Đinh Viết Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Tâm
Đồng chí Hoàng Văn Phi bí thư huyện ủy trao thưởng xã Hưng Châu 700 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tâm
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy trao thưởng xã Hưng Châu 700 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tâm
Dịp này, đồng chí Đinh Viết Hồng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Huyện Hưng Nguyên cũng trao thưởng xã Hưng Châu 700 triệu đồng và tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin mới