Xã Hưng Chính (TP. Vinh) tổ chức lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 26/7, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Chính cùng các ban, ngành, đoàn thể và thân nhân, đồng đội của liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm và đông đảo bà con nhân dân trong xã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ.
Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm. Ảnh: Trần Kiên

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm. Ảnh: Trần Kiên

Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, sinh ngày 02 tháng 5 năm 1952, là con trai độc nhất sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An.

Ngày 13/11/1978, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Ngô Xuân Nhâm đã nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc Đơn vị E7, F310, QK4, sau đó chuyển sang mặt trận 479 Bộ Quốc phòng, tham gia chiến trường Campuchia. Cấp bậc Binh nhất, chức vụ Tiểu đội phó. Ngày 16/11/1981, trong khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu với quân địch tại Mặt trận Campuchia, đồng chí Ngô Xuân Nhâm đã anh dũng hy sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Chính đã đón Anh về với đất mẹ. Ảnh: Trần Kiên

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Chính đã đón Anh về với đất mẹ. Ảnh: Trần Kiên

Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm được đồng đội và nhân dân địa phương chôn cất tại Nghĩa trang xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau gần 42 năm, theo nguyện vọng của gia đình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Chính đã đón Anh về với đất mẹ, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, để anh được yên nghỉ gần gũi với gia đình, người thân và các đồng đội.

Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Trần Kiên

Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Trần Kiên

Lễ đón nhận và án táng được tổ chức trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Chính đối với liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tin mới