Xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ):

Xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ): Xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống người dân

(Baonghean) - Xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) bước vào thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Nhưng với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau 6 năm nỗ lực, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích Nông thôn mới vào năm 2017. Những ngày này, người dân Kỳ Sơn đang náo nức đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn.
Để huy động toàn dân vào cuộc thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, đồng thời phát triển các mô hình sản xuất trong các tầng lớp nhân dân. Với phương châm tiêu chí dễ và phù hợp thì triển khai trước, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên để tập trung triển khai các tiêu chí khó khi có điều kiện thuận lợi, lãnh đạo và nhân dân xã Kỳ Sơn đã thành công với cách đi riêng của mình.
Ông Lê Văn Định - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí. Việc xác định lộ trình, cách làm, cách huy động nguồn xã hội hóa được Ban chỉ đạo của xã cân nhắc thực hiện một cách khoa học, phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Nhờ vậy, đến năm 2015, sau 2 năm thực hiện xã đã hoàn thành thêm được 7 tiêu chí, đưa tổng số tiêu chí xã đạt lên con số 15. “Đây là cơ sở, tiền đề để Kỳ Sơn đề ra mục tiêu và đăng ký về đích năm 2017”  - đồng chí Lê Văn Định -  Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết.
Để đạt được mục tiêu đó, cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, xã huy động các nguồn lực và đóng góp của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Với sự đồng thuận cao độ của nhân dân, người dân xã Kỳ Sơn đã đóng góp hơn 210 tỷ đồng (trong đó đầu tư xây dựng nhà cửa, xây dựng các mô hình, công trình phụ trợ trị giá trên 183 tỷ đồng, trực tiếp đóng góp tiền, giá trị ngày công và hiến đất trị giá trên 30 tỷ đồng).
Mô hình vườn ươm cây giống của HTX  Kỳ Sơn (Tân Kỳ). Ảnh: Nguyễn Hải
Mô hình vườn ươm cây giống của HTX Kỳ Sơn (Tân Kỳ). Ảnh: Nguyễn Hải
Từ các nguồn lực xã hội hóa, Kỳ Sơn đã nhựa hóa được trên 8km đường giao thông; cứng hóa 31,28/39,83 km đường trục thôn xóm; đảm bảo 18,2/18,2 km đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa; nâng cấp, cứng hóa 21,8 km đường nội đồng đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa. 
Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng đầu tư. Trong vòng 6 năm, xã đầu tư gần 28 tỷ đồng, trong đó 12 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp; gần 15 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa trung tâm xã và môi trường ở các thôn xóm. Nhờ đó, xã đã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, 13/17 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, trụ sở hành chính và thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn; Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên; xã xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung và thực hiện chuyển đổi gia trại ra xa các khu dân cư, làm hố thu gom rác riêng, xử lý hàng ngày…  
Để khuyến khích người dân sản xuất, tăng cao thu nhập, xã đã vận động các tầng lớp nhân dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng thương mại bằng cách nâng cấp chợ trung tâm, xã cũng động viên nhân dân vay vốn tín dụng để làm ăn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. 6 năm qua, người dân đã vay trên 57 tỷ đồng để xây dựng các mô hình kinh tế, đồng thời huy động trên 4 tỷ đồng để hỗ trợ các mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững. 
Nhờ vậy, đến nay, xã Kỳ Sơn không chỉ có các hoạt động thương mại dịch vụ khá phát triển mà còn có các mô hình là điểm sáng về liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp huyện như: Mô hình trồng nấm, trồng mía, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, HTX ươm giống cây lâm nghiệp hay mở các gia trại chăn nuôi...
Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã Kỳ Sơn dần thay đổi, tỷ trọng ngành nông nghiệp còn 27,8%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 33% và dịch vụ - thương mại đạt 40%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2011 từ 20 triệu đồng đã tăng lên 31,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,7% (năm 2015 là 10,1%).
Kỳ Sơn hôm nay đã bừng lên sắc diện nông thôn mới. Ngoài khu vực trung tâm xã với trụ sở hành chính, trường học và trạm y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, các khu dân cư cũng lần lượt được xây dựng khang trang. Những cung đường gồ ghề, đầy bụi đỏ vào mùa nắng nóng và lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa trước đây, giờ đã được thay thế bằng những con đường nhựa và bê tông phẳng lỳ uốn theo sườn đồi. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng gió mới làm đổi thay đời sống vật chất, tinh thần của người dân Kỳ Sơn. 
Bản đồ xã Kỳ Sơn. Ảnh Google map.
Bản đồ xã Kỳ Sơn. Ảnh Google map.

Trao đổi về định hướng phát huy hiệu quả các tiêu chí NTM thời gian tới, đồng chí Võ Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Sơn cho biết: Mặc dù xã đã về đích NTM nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn còn nặng nề. Do bộ tiêu chí liên tục có sự điều chỉnh theo yêu cầu mới nên cùng với việc tiếp tục duy trì, củng cố và hoàn thiện 19/19 tiêu chí đã đạt được, xã phải không ngừng xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng NTM theo tiêu chí mới, mang tính bền vững. Cụ thể, địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, đồng thời chú trọng phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Tin mới