Xã miền núi quyên góp hơn 3 tấn gạo ủng hộ dân bản thiệt hại do lốc xoáy

(Baonghean.vn) - Ngày 11/7, xã Hạnh Dịch tổ chức chia phát gạo ủng hộ cho người dân 2 bản Na Sai và Hủa Mương bị mất trắng lúa vụ xuân 2018 do mưa đá và lốc xoáy gây ra.
Xã Hạnh Dịch quyên góp được hơn 3 tấn lúa gạo ủng hộ cho các hộ bị thiệt hại. Ảnh: Vân Thanh
Xã Hạnh Dịch quyên góp được hơn 3 tấn lúa gạo ủng hộ cho các hộ bị thiệt hại. Ảnh: Vân Thanh 
Trước đó vào 18/5/2018, tại 2 bản Na Sai và Hủa Mương thuộc xã Hạnh Dịch đã xảy ra mưa to có kèm theo lốc xoáy làm lấp cát toàn bộ 13,5 ha lúa nước gần đến kỳ thu hoạch, 19 ha hoa màu bị gãy đổ, 22 nhà cửa bị tốc mái và 2 nhà sập hoàn toàn. Nhiều nhà dân lâm vào cảnh không có gạo ăn.

Đảng ủy và chính quyền xã Hạnh Dịch đã tổ chức họp khẩn kêu gọi toàn dân trong xã ủng hộ gạo để hỗ trợ 2 bản bị thiệt hại nặng nề, trung bình mỗi hộ từ 2 kg gạo trở lên.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, nhân dân các bản trong xã đã góp gạo, lúa ủng hộ. Sau 5 ngày đã quyên góp được hơn 3 tấn lúa gạo với tổng giá trị lên đến 19 triệu đồng. Số gạo này đã được xã cấp phát cho các gia đình theo diện tích bị thiệt hại.

Tin mới