Xã Nghi Ân (TP Vinh) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Nghi Ân (TP Vinh) đã huy động tổng nguồn lực trên 86 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 29 tỷ đồng hoàn thành các mục tiêu của chương trình. 

Xã Nghi Ân đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Võ Huyền
Xã Nghi Ân đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Võ Huyền
Sáng 16/5/2017, UBND xã Nghi Ân tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Tới dự có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An; đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP. Vinh.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động nhân dân hiến gần 5.500m2 đất, trị giá trên 10 tỷ đồng để mở đường giao thông nông thôn, làm mới gần 19.000m đường bê tông ngõ xóm; nhựa hoá, bê tông hoá 32,47km đường trục xã, liên xã; 3,92km đường trục thôn xóm; cứng hoá 2,5km đường nội đồng; kiên cố hoá 85% hệ thống kênh mương do xã quản lý. 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 làng nghề hoa, cây cảnh được UBND tỉnh công nhận tại xóm Kim Mỹ, Kim Chi, Kim Phúc và 5 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho bà con. 90% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%. Xã đạt phổ cập giáo dục THCS; 12/14 xóm đạt tiêu chuẩn xóm văn hoá; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định.  

Ngoài các ngành nghề truyền thống của địa phương, người dân địa phương còn đa dạng hóa ngành nghề. Năng động trong phát triển kinh tế nhờ vậy, đời sống người dân địa phương ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống  1,9%.

Ngô tím - một trong những cây trồng mới ở xã Nghi Ân. Ảnh tư liệu
Ngô tím - một trong những cây trồng mới ở xã Nghi Ân. Ảnh tư liệu

Trong 6 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghi Ân đã huy động tổng nguồn lực trên 86 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 29 tỷ đồng. Xã hoàn đã thành 19/19 tiêu chí; năm 2016, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng xã Nghi Ân một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Võ Huyền - Đinh Nguyệt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới