Xã 'ốc đảo' Hữu Khuông trưng dụng nhà sàn bỏ trống làm nơi cách ly

(Baonghean.vn) - Lo sợ cách ly tập trung sẽ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, chính quyền xã Hữu Khuông (Tương Dương) đã trưng dụng những ngôi nhà sàn bỏ trống để cách ly từ 2-3 người trong một gia đình từ vùng dịch trở về và có sự giám sát chặt chẽ.
Xã Hữu Khuông (Tương Dương) nằm trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ được xem là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Từ thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 đến nay đã có 32 người từ các vùng dịch phía Nam và phía Bắc trở về. Ảnh: Đào Thọ
Xã Hữu Khuông (Tương Dương) nằm trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ được xem là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Từ thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 đến nay đã có 32 người từ các vùng dịch phía Nam và phía Bắc trở về. Ảnh: Đào Thọ 
Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã trưng dụng những ngôi nhà bỏ trống của những người đi làm ăn xa hoặc nhà của những người chủ yếu sinh sống trên các lồng bè dưới sông Nậm Nơn để làm nơi cách ly. Ảnh: Đào Thọ
Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã trưng dụng những ngôi nhà bỏ trống của những người đi làm ăn xa hoặc nhà của những người chủ yếu sinh sống trên các lồng bè dưới sông Nậm Nơn để làm nơi cách ly. Ảnh: Đào Thọ
Mỗi ngôi nhà như thế thường cách ly từ 2-3 người. Họ chủ yếu là những người trong một gia đình hoặc đi làm ăn chung với nhau trở về bản. Tại những điểm cách ly này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của xã thường xuyên cắt cử cán bộ xã và Ban Quản lý bản thường xuyên túc trực để nhắc nhở người cách ly thực hiện tốt "5K" và đảm bảo an toàn trong khu cách ly. Ảnh: Đào Thọ

Mỗi ngôi nhà như thế thường cách ly từ 2-3 người. Họ chủ yếu là những người trong một gia đình hoặc đi làm ăn chung với nhau trở về bản. Tại những điểm cách ly này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của xã thường xuyên cắt cử cán bộ xã và Ban Quản lý bản thường xuyên túc trực để nhắc nhở người cách ly thực hiện tốt "5K" và đảm bảo an toàn trong khu cách ly. Ảnh: Đào Thọ

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, thực phẩm của người cách ly được cán bộ trực đưa đến và gác trên chiếc bàn gác ở cổng. Ảnh: Đào Thọ
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, thực phẩm của người cách ly được cán bộ trực đưa đến và gác trên chiếc bàn gác ở cổng. Ảnh: Đào Thọ
Những người cách ly sẽ chờ lúc cán bộ trực đi xa rồi mới ra lấy thức ăn mang vào. “Họ cũng rất ngại khi tiếp xúc gần với cán bộ trực nên phải giữ cho nhau. Nhà sàn rộng rãi nên họ ở cách ly cũng thấy rất thoải mái và yên tâm hơn” - một cán bộ quản lý bản Pủng Bón cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Những người cách ly sẽ chờ lúc cán bộ trực đi xa rồi mới ra lấy thức ăn mang vào. “Họ cũng rất ngại khi tiếp xúc gần với cán bộ trực nên phải giữ cho nhau. Nhà sàn rộng rãi nên họ ở cách ly cũng thấy rất thoải mái và yên tâm hơn” - một cán bộ quản lý bản Pủng Bón cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Như vậy, hiện nay trên địa bàn xã Hữu Khuông có 32 người đang cách ly tập trung, trong đó xã đã trưng dụng 3 nhà sàn làm nơi cách ly cho 13 người về từ vùng dịch, số còn lại cách ly tại nhà văn hóa cộng đồng của các bản. Những người cách ly này được lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ. Đến thời điểm hiện tại, xã Hữu Khuông chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Như vậy, hiện nay trên địa bàn xã Hữu Khuông có 32 người đang cách ly tập trung, trong đó xã đã trưng dụng 3 nhà sàn làm nơi cách ly cho 13 người về từ vùng dịch, số còn lại cách ly tại nhà văn hóa cộng đồng của các bản. Những người cách ly này được lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ. Đến thời điểm hiện tại, xã Hữu Khuông chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
   

Tin mới