Xã Phú Thành (Yên Thành) huy động hơn 279 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xã Phú Thành (Yên Thành) về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Năm 2012, sau khi được phê duyệt đề án quy hoạch NTM, Phú Thành mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí, trong khi 8 tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí cần sự đầu tư rất lớn cả về nhân lực và vật lực mới thực hiện được.

Trang trại chăn nuôi vịt của gia đình ông Hoàng Văn Hoạt ở xóm Nam Tiên, xã Phú Thành (Yên Thành).	Ảnh: Đ.P
Trang trại chăn nuôi vịt của gia đình ông Hoàng Văn Hoạt ở xóm Nam Tiên, xã Phú Thành (Yên Thành). Ảnh: Đ.P

Qua 4 năm triển khai, tổng kinh phí thực hiện phong trào xây dựng NTM đạt 279.435 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 3.700  triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 19.422 triệu đồng,  ngân sách huyện 675 triệu đồng; ngân sách xã 7.765 triệu đồng, nguồn lực từ sức dân là 247.012 triệu đồng cùng hàng vạn ngày công và hàng ngàn m2 đất để mở đường, góp vào thực hiện phong trào chung... Trong đó lớn nhất là đầu tư cho lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi và cứng hóa nội đồng với gần 13 tỷ đồng.

Song song với nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã cũng tranh thủ lồng ghép các dự án đầu tư của cấp trên để xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục khá đồng bộ… Vận động sức dân và hỗ trợ tích cực cho các xóm nâng cấp, tu sửa  nhà văn hóa và hệ thống giao thông; từng bước kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xóm, tạo điều kiện để người dân phát triển, đa dạng hóa ngành nghề nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

Nạo vét đoạn kênh đi qua xã Phú Thành, Yên Thành
Nạo vét đoạn kênh đi qua xã Phú Thành, Yên Thành.

Bên cạnh chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Về nông nghiệp, xã chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, vận động nhân dân hiến đất làm giao thông nội đồng theo chuẩn nông thôn mới; quyết liệt trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đề án phát triển kinh tế, đưa các loại giống có năng suất cao vào sản xuất nên năng suất hàng năm đều đạt từ 11,5 - 12 tấn/ha.

Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt khoảng 5.160 tấn. Nhiều hộ mạnh dạn mở gia trại nuôi lợn, nuôi vịt đẻ cho thu nhập 90 - 100 triệu đồng/năm. Hưởng ứng phong trào làm kinh tế VAC, toàn xã hiện có 15 gia trại tổng hợp, có thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/ gia trại/năm...

Sau những giờ học căng thẳng, để
Đưa trò chơi dân gian vào trường Tiểu học Phú Thành. 

Xã xác định XKLĐ là một giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, từ năm 2010 - 2015, bình quân mỗi năm xã có trên 100 lao động đi làm việc ở thị trường Lào, các nước Đông Âu và Tây Âu; giá trị thu nhập từ XKLĐ đạt trên 19 tỷ đồng, góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã…

Với cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 90% lao động trên địa bàn. Cũng trong 5 năm qua, bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp, ngành, xã vận động nhân dân hỗ trợ sửa chữa 12 nhà tạm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Từ một xã nghèo thuần nông, Phú Thành  từng bước vươn lên xã khá khi hàng năm, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 24.380 ngàn đồng/năm (đầu nhiệm kỳ 13 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,19%.

Nhân dân thôn Phú Thành (xã Quỳnh Long) tham gia tổng dọn vệ sinh trong buổi ra quân
Nhân dân Phú Thành tham gia tổng dọn vệ sinh.

Là một trong những xã có hệ thống giáo dục phát triển khá toàn diện của huyện, trường mầm non và tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động của hội khuyến học hiệu quả; 15/15 xóm có quỹ khuyến học, các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chuyển biến rõ nét. Nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong nhiệm kỳ qua có 4 xóm được công nhận làng văn hóa, nâng tổng số xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa lên 11/15 xóm, nhà thờ họ Phùng được công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh; có 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Được công nhận xã chuẩn quốc gia NTM, là tiền đề, động lực để tiếp thêm sức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hướng tới nâng tầm xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Thành./.

Phạm Minh Chuân

(Chủ tịch UBND xã Phú Thành)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới