Xã Sơn Hải đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1969- 2019) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.
Dự lễ có Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng đông đảo cán bộ và nhân dân Sơn Hải.
Sơn Hải từ trước đến nay có nhiều tên gọi và địa giới hành chính khác nhau. Qua quá trình phát triển và trải qua các thời kỳ chia tách, đến năm 1954, vùng đất Văn Thanh được chia tách ra thành 2 xã Quỳnh Hải và Quỳnh Sơn. Năm 1969, theo Quyết định số 159/NV ngày 24/3/1969 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 2 xã Quỳnh Hải và Quỳnh Sơn nhập lại có tên xã Sơn Hải.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ xã Sơn Hải tích cực sản xuất, chăn nuôi... góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ảnh: Thu Hương
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương.
Đặc biệt, lúc 9h50 phút ngày 29/10/1972, Trung đội dân quân pháo 12 ly 7 của xã Sơn Hải phối hợp với xã Quỳnh Thuận bắn rơi 1 máy bay F8 của đế quốc mỹ, sau đó, trận địa pháo mặt đất 105 ly cùng với dân quân địa phương góp phần bắn cháy 1 tàu chiến của Mỹ được Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng bằng khen, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba.

Với những thành tích đáng tự hào, ngày 26/4/2018, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Sơn Hải được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Ảnh: Thu Hương
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cho cán bộ, nhân dân xã Sơn Hải. Ảnh: Thu Hương.
Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Hải đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách để vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nông lâm ngư đạt 30%, công nghiệp xây dựng 20,3%, dịch vụ 43%. Hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư... Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38,5 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2017; tỷ lệ hộ giàu chiếm 45%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,6% (thấp nhất, nhì huyện). Tháng 8/2015, Sơn Hải được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định công nhận là đô thị loại V.

Ảnh: Thu Hương
Một góc của xã Sơn Hải. Ảnh: Thu Hương
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng và biểu dương những thành tự đáng tự hào mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Sơn Hải đạt được trong 50 năm qua. Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu địa phương cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Khai thác tốt lợi thế của xã nằm ở vị trí vùng trung tâm để phát triển nhanh ngành dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh...

Tin mới