Xả súng bắt cóc con tin ở Bỉ; Malaysia kết thúc tìm kiếm máy bay MH370

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Xả súng ở Bỉ làm 3 người thiệt mạng; trùm tình báo Triều Tiên đến New York; Israel đánh chặn đạn pháo phóng từ Dải Gaza; kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370; tỷ phú Abramovich nhập tịch Israel sau khi bị Anh gây khó dễ...

Xả súng bắt cóc con tin ở Bỉ, 3 người thiệt mạng

Xa sung bat coc con tin o Bi, 3 nguoi thiet mang hinh anh 1

Hiện trường vụ xả súng ở thành phố Liege, Bỉ. Ảnh:Twitter/Dailystar

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Liege của Bỉ hôm 29/5. Catherine Collignon, người phát ngôn của cơ quan công tố Liege xác nhận 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng, 1 người khác bị thương trong vụ việc.

Theo báo địa phương La Libre, kẻ tấn công nổ súng vào cảnh sát lúc 10h30 tại quán cà phê Cafe de Augustins. Sau đó, người này đi đến trường trung học Waha và bắt một phụ nữ làm con tin.

Tay súng được xác định là Benjamin Hermann sinh năm 1985, từng có nhiều tiền án như trộm cắp, đánh nhau và buôn bán ma túy, đã bị cảnh sát bắn chết khoảng nửa giờ sau đó. Tất cả học sinh tại trường trung học trên được cho là đều an toàn và được cảnh sát bảo vệ.

Trump xác nhận trùm tình báo Triều Tiên đến New York để đàm phán

Trump xac nhan trum tinh bao Trieu Tien den New York de dam phan hinh anh 1

Ông Kim Yong Chol được bắt gặp tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ngày 29/5. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ ngày 29/5 xác nhận Washington và Bình Nhưỡng đã xúc tiến nhiều cuộc họp chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Chúng ta đang có đội ngũ tuyệt vời để (chuẩn bị) đối thoại với Triều Tiên. Các cuộc họp về thượng đỉnh đang được tiến hành và sẽ có thêm nhiều cuộc họp nữa. Ông Kim Yong Chol, Phó chủ tịch Triều Tiên, đang trên đường tới New York. Đây là những phản ứng rất tích cực sau lá thư của tôi, xin cảm ơn các bạn", ông thông báo trên Twitter sáng ngày 29/5.

Trước đó, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol được các phóng viên của AP bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh trước khi lên chuyến bay đến New York. Chuyến bay dự kiến hạ cánh vào sáng 30/5, theo CNN.

Israel đánh chặn 25 quả đạn pháo do Hamas phóng từ Dải Gaza

israel danh chan 25 qua dan phao do hamas phong tu dai gaza hinh 1

Israel cho rằng quân đội nước này đã đánh chặn thành công 25 quả đạn pháo do Hamas phóng từ Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 29/5 thông báo đã đánh chặn 25 quả đạn pháo do Phong trào Hamas bắn từ Dải Gaza vào khu vực miền Nam Israel. Ít nhất 2 quả tên lửa đã rơi vào khu định cư ở vùng lân cận của Gaza nhưng không gây ra thương tích.

Quân đội Israel kêu gọi những người định cư trong khu vực không rời khỏi nơi trú ẩn, đồng thời triển khai máy bay tấn công đáp trả nhiều vị trí của Phong trào Hamas ở Dải Gaza vì cho rằng tất cả những hành động này là do Hamas đang kiểm soát Dải Gaza khởi xướng.

Mỹ tiếp tục trừng phạt thương mại mạnh tay với Trung Quốc

My tiep tuc trung phat thuong mai manh tay voi Trung Quoc hinh anh 1

Tổng thống Trump cùng các quan chức phụ trách thương mại cấp cao. Ảnh: AP.

Theo Reuters, Nhà Trắng hôm 29/5 tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận về giảm căng thẳng thương mại.

Cụ thể, Washington sẽ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp mức thuế 25% vào ngày 15/6. Lượng hàng hóa nhập khẩu này có giá trị khoảng 50 tỷ USD, theo tính toán của bộ Tài chính Mỹ. 

Cuối tháng 6, Mỹ sẽ đưa ra giới hạn đầu tư vào các ngành công nghệ cao và các biện pháp "kiểm soát xuất khẩu tăng cường" đối với các cá nhân, tổ chức Trung Quốc "liên quan tới hoạt động thâu tóm công nghệ công nghiệp quan trọng". Washington cũng cho biết sẽ tiếp tục vụ kiện chống Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

              Vụ MH370 mất tích vẫn là bí ẩn không có lời đáp. Nguồn: financialexpress

Vụ MH370 mất tích vẫn là bí ẩn không có lời đáp. Nguồn: financialexpress

Chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích hôm 8/3/2014 khi chỉ vừa cất cánh từ sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Quá trình tìm kiếm đầu tiên dưới sự điều phối của Australia, được xem là lớn nhất trong lịch sử hàng không đã kết thúc hồi tháng 1/2017, mà không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay.

Dưới sức ép của gia đình các nạn nhân, Chính phủ Malaysia khi đó đã quyết định thuê Ocean Infinity, một công ty thám hiểm đáy biển tư nhân tại Texas, Mỹ và chiến dịch tìm kiếm MH370 được nối lại từ ngày 22/1/2018. Theo thỏa thuận, công ty này sẽ có 90 ngày tìm kiếm, nhưng thực tế phải kéo dài trong nhiều tháng do thời tiết xấu và chiến dịch tìm kiếm chính thức khép lại ngày hôm qua (29/5).

Bị Anh gây khó dễ visa, tỷ phú Abramovich nhập tịch Israel

Bi Anh gay kho de visa, ty phu Abramovich nhap tich Israel hinh anh 1

Tỷ phú Abramovich mua lại Chelsea từ năm 2003. Việc xin gia hạn thị thực Anh đã hết hạn của ông đang bị kéo dài bất thường. Ảnh: AFP.

Thời gian qua, ông Abramovich trải qua giai đoạn kéo dài bất thường trong quá trình xin gia hạn thị thực Anh của ông. Chính quyền London không bình luận về vụ việc này khi được yêu cầu. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Israel xác nhận việc trao quốc tịch cho ông chủ đội Chelsea qua một thông báo trên truyền hình đầu tuần này. Ông Abramovich vốn là người Do Thái và đã quyên góp hàng triệu USD cho các cơ sở nghiên cứu của Israel.

Trang tin Ynet cho biết ông Abramovich đã bay đến Tel Aviv ngày 28/5 để nhận các giấy tờ cần thiết nhằm khẳng định tư cách công dân Israel. Gần đây ông được cho là đã mua cơ ngơi từng được kinh doanh như khách sạn ở ven biển thành phố này.

Israel thường cấp quốc tịch cho bất kỳ người Do Thái nào muốn chuyển đến đây, và quyển hộ chiếu sẽ được phát hành ngay sau đó. Người sở hữu hộ chiếu Israel có thể vào Anh trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần thị thực, nhưng họ vẫn phải xin thị thực nếu muốn làm việc.

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật hạ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi

Giới trẻ Nhật Bản. Nguồn: nippon.com

Giới trẻ Nhật Bản. Nguồn: nippon.com

Ngày 29/5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật hạ tuổi trưởng thành từ 20 tuổi hiện nay xuống 18 tuổi, nhằm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động xã hội trong bối cảnh Nhật Bản đang ở tình trạng lão hóa nhanh.

Việc sửa đổi trong Bộ luật Dân sự này cùng với các luật liên quan khác sẽ thay đổi việc định nghĩa về người trưởng thành, theo đó thanh niên 18,19 tuổi được phép kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Theo Luật Dân sự hiện hành, nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên và nữ thanh niên từ 16 tuổi trở lên có thể kết hôn. Tuy nhiên, đối với những thanh niên dưới 20 tuổi muốn tiến tới hôn nhân cần phải được sự đồng ý của cha mẹ.

Tin mới