Xả súng gây hỗn loạn tại Mỹ; Đủ chứng cứ để buộc tội cựu Thủ tướng Malaysia

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua chứng kiến nhiều sự kiện như: Xả súng gây hỗn loạn tại lễ hội nghệ thuật ở Mỹ; Pháp dựng hàng rào kính 40 triệu USD chống khủng bố quanh tháp Eiffel; Australia quyết không chuyển đại sứ quán tại Israel về Jerusalem; Đã có đủ chứng cứ để buộc tội cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak...

Xả súng gây hỗn loạn tại lễ hội nghệ thuật ở Mỹ

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh:AP.

Rạng sáng ngày 17/6 theo giờ Mỹ (chiều 17/6 giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Trenton, bang New Jersey, khiến nhiều người giẫm đạp lên nhau, gây ra cảnh hỗn loạn.

Công tố viên hạt Mercer Angelo Onofri cho hay vụ xả súng khiến 20 người bị thương, trong đó 16 người bị thương do trúng đạn. Một cậu bé 13 tuổi đang nguy kịch, AP đưa tin.

Một trong hai nghi phạm đã bị tiêu diệt. Tên còn lại hiện bị bắt. Nhà chức trách cho hay lúc vụ xả súng xảy ra, lễ hội đang có khoảng 1.000 người tham dự.

Australia quyết không chuyển đại sứ quán tại Israel về Jerusalem

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (trái)tại cuộc họp của Đảng Tự do tổ chức ở Sydney. Ảnh: AAP.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (trái) tại cuộc họp của Đảng Tự do tổ chức ở Sydney. Ảnh:AAP.

Các nghị sĩ đảng Tự do, đảng chính trị lớn nhất ở Australia, vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi chính phủ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem đồng thời tạm ngừng viện trợ cho Palestine cho đến khi chính quyền Palestine chấm dứt các khoản trợ cấp hàng tháng cho các gia đình có người thân thiệt mạng, bị thương hoặc cầm tù do dính líu tới các vụ tấn công Israel. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Julie Bishop đã bác bỏ đề xuất này. "Chính phủ Australia sẽ không chuyển đại sứ quán về Jerusalem", Guardian ngày 16/6 dẫn lời bà Bishop. "Chúng ta phải duy trì lập trường suốt nhiều thập kỷ qua về vấn đề Jerusalem".

Về việc viện trợ cho người Palestine, bà Bishop gần đây viết thư gửi chính quyền Palestine nhằm đảm bảo khoản tiền 43 triệu USD sẽ được giải ngân vào năm tài khóa tới, dành cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và quản lý công.

Đã có đủ chứng cứ để buộc tội cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: THX/TTXVN
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: THX/TTXVN

New Straits Times ngày 17/6 đưa tin, các nhân viên điều tra của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã khuyến nghị buộc tội cựu Thủ tướng Najib Razak vì “đã có đủ chứng cứ.”

Nguồn tin thân cận với vụ điều tra cho hay, khuyến nghị nói trên được đưa ra trong biên bản điều tra mà MACC gửi đến Văn phòng Tổng chưởng lý một vài ngày trước. Trong khuyến nghị không có tên bà Rosmah Mansor, vợ của ông Najib.

Hiện Tổng chưởng lý Tommy Thomas là người quyết định có chấp nhận khuyến nghị hay trả lại văn bản về MACC để tiến hành điều tra tiếp.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư vào Triều Tiên

Công nhân may trong một nhà máy ở Triều Tiên. Nguồn: Reuters
Công nhân may trong một nhà máy ở Triều Tiên. Nguồn: Reuters

Theo kết quả thăm dò của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 17/6, có nhiều doanh nghiệp của nước này muốn tham gia các dự án phát triển tại Triều Tiên, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. 

Cuộc thăm dò được tiến hành với sự tham gia của 1.176 doanh nghiệp Hàn Quốc cho thấy có 80% số doanh nghiệp được hỏi mong muốn tham gia đầu tư tại Triều Tiên một khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được gỡ bỏ. 

Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên vừa qua tại Singapore cùng với diễn biến tích cực gần đây trong quan hệ liên Triều hứa hẹn mang đến cơ hội kinh doanh đối với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc một khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng được dỡ bỏ. 

Pháp dựng hàng rào kính 40 triệu USD chống khủng bố quanh tháp Eiffel

Hàng rào bằng kính dày 6,5 cm tạo thành hai mặt bảo vệ tháp Eiffel. Ảnh: Reuters.

Hàng rào bằng kính dày 6,5 cm tạo thành hai mặt bảo vệ tháp Eiffel. Ảnh:Reuters.

Chính quyền Paris xây hàng rào bằng kính và kim loại xung quanh tháp Eiffel để chống lại các mối đe dọa từ khủng bố. Các bức tường kính dày 6,5 cm sẽ tạo thành hai mặt bảo vệ hình vuông, hai mặt còn lại là rào chắn kim loại cao 3,24 m. 

Dự án xây dựng lớp hàng rào mới này dự kiến được hoàn thiện vào giữa tháng 7 với chi phí 40 triệu USD nhằm thay thế cho rào chắn tạm thời được lắp đặt từ năm 2016 sau vụ khủng bố đâm xe ở Nice. 

Ngoài ra, để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng hình thức lao xe vào tháp, 420 khối bê tông sẽ được đặt ở phía trước bức tường kính như một lớp bảo vệ dự phòng.

Rời EU, nước Anh sẽ tăng chi thêm 20 tỷ bảng Anh cho y tế quốc gia

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe mỗi năm thêm 20 tỷ bảng Anh (tương đương 26,5 tỷ USD) cho tới năm 2023/2024 nhờ sử dụng số tiền không dùng để đóng góp cho Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời khối này hay còn gọi Brexit và tiền tăng thuế.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh LBC ngày 17/6, Thủ tướng May cho biết: "Trong 5 năm tới, đến năm 2023/2024, Hệ thống Y tế công (NHS) sẽ được nhận thêm 20 tỷ bảng mỗi năm so với ngân sách hiện nay."

Bà nhấn mạnh mong muốn "đóng góp nhiều hơn nữa" cho y tế quốc gia.

Nigeria: Đánh bom kép làm hơn 30 người thiệt mạng

Nigeria lại xảy ra đánh bom làm nhiều người thiệt mạng. Nguồn: Toronto Star
Nigeria lại xảy ra đánh bom làm nhiều người thiệt mạng. Nguồn: Toronto Star

Các tay súng nghi thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram đã sát hại ít nhất 31 người trong một vụ đánh bom kép ở thị trấn Damboa, Đông Bắc Nigeria.

Lãnh đạo lực lượng dân quân Babakura Kolo ngày 17/6 cho biết: "Đã xảy ra vụ đánh bom kép và nổ lựu đạn tại Damboa đêm 16/6". Theo ông Kolo, ngoài những người thiệt mạng còn nhiều người bị thương.

Kể từ cuộc nổi dậy cách đây 8 năm nhằm âm mưu thiết lập cái gọi là một nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công và tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở các quốc gia thuộc lưu vực hồ Chad như Nigeria, Cameroon, Niger và Cộng hòa Chad, khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mỹ tịch thu 5,44 tấn cocaine khi tuần tra Thái Bình Dương

  • Mỹ tịch thu 5,44 tấn cocaine khi tuần tra Thái Bình Dương - Ảnh 1.
    Thủy thủ đoàn của tàu Campbell cùng chiến lợi phẩm tịch thu từ các tàu buôn lậu - Ảnh: US Coast Guard

CNN ngày 17/6 cho biết tàu tuần tra Campbell của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG)  đã trở về cảng tại Kittery, Maine sau 80 ngày đi tuần trên biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Trong suốt hành trình, tàu Campbell và một tàu tuần tra khác là Active đã 6 lần ngăn chặn các tàu tình nghi buôn lậu ma túy, thu về một mẻ lưới lớn: 5,44 tấn cocaine trị giá khoảng 206 triệu USD. 

Thủy thủ đoàn cũng đã bắt giữ 24 nghi can buôn lậu trong suốt qua trình tuần tra. Thủy thủ tàu Campbell nhận được sự hỗ trợ của các trực thăng MH-65 Dolphin từ đơn vị Máy bay Chiến thuật Đánh chặn (HITRON) đóng quân ở Jacksonville, Florida.

Tin mới