Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Thái Lan siết chặt kê khai tài sản; Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế ở Gaza; Tổng thống đắc cử Mexico ráo riết tìm người mua chuyên cơ...

Thái Lan siết chặt kê khai tài sản

Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản ảnh 1
Quang cảnh bên ngoài một trường đại học ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bắt đầu từ tháng 12/2018, công chức Thái Lan giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan hành chính, giáo dục, quân đội, cảnh sát và tổ chức tài chính phải kê khai tài sản với Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia. Đây là quy định mới so với luật hiện nay, vốn chỉ ràng buộc các thành viên chính phủ.

Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi có nhiều ý kiến cho rằng quy định kê khai tài sản quá phức tạp “một cách không đáng” khiến nhiều công chức có nguy cơ bị điều tra chỉ vì vô tình khai báo không đúng. Hôm qua, hàng loạt thành viên trong Hội đồng đại học quốc gia tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tuần này vì không muốn trở thành “đối tượng bị hình sự hóa”. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng Thái Lan Watcharapol Prasarnrajkit kêu gọi gia hạn áp dụng quy định mới để “tránh mất mát” cho ngành giáo dục.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa ở Gaza

Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản ảnh 2
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel trúng đài truyền hình Al-Aqsa của phong trào Hamas ở Dải Gaza ngày 12/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterrez đã kêu gọi tất cả các bên thực hiện hành động kiềm chế tối đa, sau khi người Palestine nã một loạt rocket vào khu vực miền Nam Israel, khiến phía Israel đáp trả bằng các cuộc không kích.

Trước đó cùng ngày, nhóm Lữ đoàn Ezzedine al Qassam - cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza của Palestine - thừa nhận đã phóng một loạt rocket vào miền Nam Israel. Sau đó, máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom trường quay đài truyền hình của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

Bà Aung San Suu Kyi bị tước danh hiệu "Đại sứ của Lương tri"

Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản ảnh 3
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại London ngày 12/11 tuyên bố tước bỏ danh hiệu "Đại sứ của Lương tri", danh hiệu cao quý nhất mà tổ chức này đã trao tặng cho bà Aung San Suu Kyi, người được cho là nhà lãnh đạo trên thực tế tại Myanmar, do bà đã "thờ ơ" với những tội trạng diệt chủng mà quân đội nước này đã gây ra với người Hồi giáo Rohingya.

Đây là quyết định tước bỏ mới nhất trong số hàng loạt động thái tương tự trước đó từ các tổ chức quốc tế đối với các giải thưởng, danh hiệu quốc tế của bà Aung San Suu Kyi - người được nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 1991, kể từ khi quân đội Myanmar xua đuổi 72.000 người Hồi giáo Rohingya ra khỏi đất nước mà đạo Phật chiếm đa số. Hành động này của quân đội Myanmar đã bị Liên hợp quốc xếp vào tội diệt chủng.

Tổng thống đắc cử Mexico ráo riết tìm người mua chuyên cơ

Chuyên cơ tổng thống Mexico tại Berlin, Đức năm 2016 /// AFP
Chuyên cơ tổng thống Mexico tại Berlin, Đức năm 2016. Ảnh: AFP

Ứng viên tổng thống cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 7 tại Mexico và dự kiến nhậm chức vào đầu tháng 12. Một trong những quyết sách quan trọng của ông là chống tham nhũng, lãng phí ngân sách. Để làm gương, chính trị gia 65 tuổi tuyên bố sẽ đi công tác bằng máy bay thương mại và bán chuyên cơ tổng thống, chiếc Boeing 787.

Chiếc máy bay hạng sang được chính quyền tiền nhiệm mua với giá ước tính là 218 triệu USD (5.085 tỉ đồng) và ông Obrador cho biết nước này còn phải bỏ ra khoảng 25 triệu USD để bảo dưỡng mỗi năm. Hồi tháng 9, ông Obrador đi công tác bằng chuyến bay thương mại và bị trễ nhiều giờ do thời tiết xấu. Dù vậy, chính trị gia này khẳng định sẽ không đổi ý.

Trung Quốc xóa gần 10.000 tài khoản mạng xã hội "nguy hại về chính trị"

Ứng dụng nhắn tin Wechat trên điện thoại của người dùng Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ứng dụng nhắn tin Wechat trên điện thoại của người dùng Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm qua cho biết đã khóa hơn 9.800 tài khoản mạng xã hội với lý do "phân tán thông tin nguy hại về mặt chính trị, cố tình bôi nhọ lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc và làm xấu hình ảnh quốc gia". Đây là một phần trong chiến dịch truy quét, siết chặt quản lý truyền thông và mạng xã hội của Bắc Kinh. CAC cũng triệu tập đại diện từ những tập đoàn truyền thông lớn của Trung Quốc như Wechat và Weibo, yêu cầu họ ngăn chặn "sự phát triển thiếu văn minh" của các trang tin trên nền tảng mạng xã hội. "Sự hỗn loạn của các tài khoản tự truyền thông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới luật pháp và lợi ích của dân chúng", đại diện CAC tuyên bố.

Cụm từ "tự truyền thông" được dùng cho các tài khoản đưa tin trên mạng xã hội nhưng không đăng ký với nhà chức trách Trung Quốc. Hình thức này đang trở nên phổ biến trong những năm gần đây với nhiều chủ đề khác nhau, nhận được sự chú ý của người dùng tại Trung Quốc nhờ các thông tin gây sốt hơn nguồn chính thống.

Mỹ: Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico, nhiều người bị thương

Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản ảnh 6

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát bang New Mexico của Mỹ cho biết tối 12/11 giờ địa phương (sáng 13/11 giờ Việt Nam) đã xảy ra vụ xả súng tại một khu mua sắm ở bang này, khiến 3 người bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang tranh cãi về vấn đề sở hữu súng đạn, khi ngày càng có nhiều vụ xả súng xảy ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. 

Libya: Tướng Haftar tuyên bố không tham dự hội nghị Palermo

Xả súng tại một khu mua sắm ở New Mexico; Thái Lan siết chặt kê khai tài sản ảnh 7
Lực lượng LNA do tướng Khalifa Haftar chỉ huy trong chiến dịch chống các phần tử thánh chiến tại Benghazi, Libya ngày 20/5/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, văn phòng Tướng Libya Khalifa Haftar ngày 13/11 thông báo, nhân vật quyền lực này sẽ không tham cuộc đàm phán bàn tròn tại hội nghị Palermo (Italy) nhằm bình ổn quốc gia Bắc Phi này, song sẽ gặp các nhà lãnh đạo khu vực ở bên lề hội nghị. Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar cho biết, vị tướng này đã đến Italy để tổ chức một loạt cuộc gặp với tổng thống các nước trong khu vực nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Libya và quốc tế.

Theo kế hoạch, Italy chủ trì hội nghị về Libya tại Palermo nhằm thúc đẩy kế hoạch mới của Liên hợp quốc giúp quốc gia Bắc Phi này khôi phục ổn định. Italy hy vọng hội nghị lần này sẽ giúp gây áp lực để các bên tại Libya giải quyết những bất đồng.

Bắc Kinh ban bố lệnh báo động vàng về ô nhiễm không khí

Chú thích ảnh
Khói mù bao phủ tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí của thành phố Bắc Kinh ngày 13/11 đã ban bố lệnh báo động vàng về tình trạng ô nhiễm khói mù tại đây, qua đó nhắc nhở người dân trong thành phố phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo Cơ quan Sinh Thái và Môi trường thành phố Bắc Kinh, tình trạng ô nhiễm khói mù sẽ kéo dài đến ngày 15/11. Trong thời gian này, khu vực trung tâm của vùng gồm thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc được dự báo sẽ có mức độ ô nhiễm không khí từ mức trung bình đến mức nghiêm trọng.

Mức báo động vàng được ban bố khi chỉ số chất lượng không khí vượt quá 200 mcg hoặc mật độ hạt bụi PM2.5 trên mức 150 mcg trong một mét khối không khí trong 2 ngày liên tiếp. Theo hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí 3 cấp hiện nay của thành phố Bắc Kinh, báo động vàng là mức độ ít ô nhiễm không khí nhất, tiếp theo là báo động da cam và báo động đỏ.

Tin mới