Xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) phấn đấu thuộc tốp 6 của huyện

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 10 -11/6, Đảng bộ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các ban, ngành cấp huyện và 153 đại biểu đại diện cho 252 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Lê Đức Lục – Bí thư đảng ủy Tân Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đồng chí Lê Đức Lục – Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Hồng Diện

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả khá toàn diện; tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh, chuyển dịch đúng hướng, bền vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của xã ước đạt 370 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng và 1,86 lần so với năm 2015.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 10%; thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích năm 2020 ước đạt 110 triệu đồng/ ha, tăng 15 triệu đồng/ ha so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng, tăng gần 1,8 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,64% xuống còn 1,06% vào cuối năm 2019. Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch hợp vệ sinh là 98%; thu ngân sách xã bình quân trong 5 năm là 12%.

Tân Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại
Tân Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Diện

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được Đảng bộ, chính quyền xã Tân Sơn quan tâm chỉ đạo đầu tư, đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Toàn xã có 10/10 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, có 2.045/2.176 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” cao hơn so với mức bình quân chung của huyện là 6%. 5 năm qua đã xây mới và hoàn thành được 17 phòng học, phòng thực hành, phòng chức năng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016 thì đảng ủy đã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhờ đó, đến nay, các tiêu chí đạt thấp như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa tăng lên từ 4 – 20% so với đầu nhiệm kỳ. Xã đã xây dựng 6 thôn đạt NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020 để nhân ra diện rộng. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM trong nhiệm kỳ gần 17,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đầu tư xây dựng hàng trăm ngôi nhà kiên cố trị giá khoảng 60 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Tân Sơn có 48 lượt chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Quốc phòng - an ninh giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân Sơn tiếp tục đặt ra mục tiêu, xây dựng Tân Sơn đạt NTM nâng cao vào năm 2022 và thuộc “tốp” 6 của huyện. Các chỉ tiêu chủ yếu đã được đảng bộ đặt ra ra cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 11 - 12%, tổng giá trị sản xuất đạt 625 - 655 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 – 80 triệu đồng; sản lượng lương thực đạt 4.400 tấn; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 13%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,7%.

_Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó bí thư – CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Bộ đã biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, để đạt được mục tiêu mà Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW6, khóa XII; tiếp tục thực hiện dân chủ rộng rãi và thực chất trong các hoạt động đảng bộ; thực hiện tốt cơ chế trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức trước nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của HĐND, MTTQ và nhân dân để đảm bảo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để giám sát một cách có hiệu quả; rà soát, xác định rõ lợi thế khác biệt của địa phương để có giải pháp cụ thể đẩy nhanh phát triển kinh tế, tạo bước đột phá mới, nâng cao đời sống vật chất cho người dân; khai thác, sử dụng tốt hơn các nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt NTM nâng cao vào năm 2022.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hoàng Văn Bộ yêu cầu Đảng bộ Tân Sơn cần tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ; phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, người uy tín để nắm, xử lý tốt các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hồng Diện
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hồng Diện
BCH đảng bộ xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hồng Diện

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đậu Phi Châu - Chủ tịch UBND xã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa XII.

Tin mới