Xác định 10 cô gái vào chung kết Người đẹp hoa hướng dương

(Baonghean.vn) - Tối 26/12, 15 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Người đẹp Ngày hội hoa hướng dương đã bước vào vòng chung khảo, chọn ra 10 người đẹp nhất vào đêm chung kết.

Ban giám khảo phần thi chung khảo gồm: NSND Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT-DL; Nghệ Sỹ Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam; Họa sỹ Nguyễn Hữu Dị, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Nghệ An;  Bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Người đẹp Đào Thị Hà, Hoa hậu biển 2016 - bản sao của Tăng Thanh Hà cũng xuất hiện nổi bật trong vai trò giám khảo cuộc thi.

fdhrtf
Ban giám khảo của vòng thi với sự tham gia của Hoa hậu biển 2016 - Đào Thị Hà.

Cuộc thi "Người đẹp Ngày hội hoa hướng dương" nhằm mục đích tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng trí tuệ của nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An.

dfhrt
Hàng nghìn khán giả quan tâm, theo dõi chương trình.

Mặc dù đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của các thí sinh đến từ khắp mọi miền của tỉnh. 45 thí sinh tham dự vòng sơ khảo đã trải qua các phần thi bao gồm kiểm tra các chỉ số chiều cao, cân nặng, các vòng hình thể; trình diễn catwalk và thi năng khiếu để chọn ra 15 người đẹp xuất sắc nhất lọt vào vòng thi chung khảo tối nay.

Trong đêm chung khảo, các thí sinh phải vượt qua hai phần thi gồm phần thi trang phục truyền thống và phần thi trang phục tự chọn. 

fdhrtu
15 người đẹp lọt vào vòng chung khảo.
zsyhr
fdjh
xdfh
Các thí sinh tự tin sải bước trên sân khấu.
10 cô gái lọt vào đêm chung kết.
10 cô gái lọt vào đêm chung kết.

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí hình thể, kỹ năng biểu diễn, năng khiếu, sau vòng chung khảo Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết gồm: Nguyễn Thị Trâm Anh, (SBD 02 ,sinh năm 1997, đến từ Quỳ Hợp); Ngô Thị Chung (SBD 07, sinh năm 1996, đến từ Diễn Châu); Nguyễn Thị Dung (SBD 09, sinh năm 1994, đến từ Nghĩa Đàn); Lê Thị Mỹ Duyên (SBD 12, sinh năm 1998, Hưng Nguyên); Nguyễn Thị Thúy Hằng (SBD 17, sinh năm1997, Nam Đàn); Phan Thị Hồng Lê (SBD 22, sinh năm 1996, Quỳ Hợp); Trần Thị Thanh Ngân (SBD 26, sinh năm 1998, Tân Kỳ); Trần Thị Ngọc (SBD 27, sinh năm 1998, Đô Lương); Phạm Thị Quyên (SBD 32, sinh năm 1998, Hưng Nguyên); Phan Thị Quỳnh (SBD 33,sinh năm 1997, Nam Đàn)

Đêm chung kết, lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối mai, 27/12. 

Nhóm P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới