Xác định 12 đội bóng tham dự VCK U19 Quốc gia 2021

(Baonghean.vn) - BTC giải bóng đá U19 Quốc gia năm 2021 đã xác định được 12 đội bóng lọt vào vòng chung kết. Đây là giải đấu rất được chờ đợi bởi sự khốc liệt nhờ số đội tham dự VCK được tăng lên.

Thời điểm này, dù Vòng loại giải U19 Quốc gia năm 2021 vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng do dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian qua, nên các trận đấu diễn ra ngày 1/2 đã phải hoãn lại. Tuy nhiên, do hầu hết các bảng đấu đã xác định được các đội vào vòng chung kết, nên những nhà tổ chức đã quyết định kết thúc sớm vòng bảng.

Cụ thể, Ban tổ chức đã xác định ra 12 đội bóng lọt vào vòng chung kết bao gồm: Hà Nội, PVF (bảng A); SLNA, NutiFood (bảng B); Quảng Nam, HAGL, Bình Định (bảng C); Bình Dương, Sài Gòn, Khánh Hòa (bảng D); Đồng Tháp, An Giang (bảng E).

Trong số những đội bóng này, U19 SLNA, U19 NutiFood là hai ứng cử viên hàng đầu vì có nòng cốt lọt vào trận chung kết U17 Quốc gia năm 2020 và đội bóng xứ Nghệ là người giành chiến thắng, đoạt chức vô địch. Đội U19 PVF cũng được đánh giá cao nhờ thành tích lọt vào bán kết giải đấu năm trước.

Đội U19 SLNA năm 2020 nhận Huy chương Đồng. Ảnh: Hải Hoàng
Đội U19 SLNA năm 2020 nhận Huy chương Đồng. Ảnh: Hải Hoàng

Năm 2021, U19 SLNA đặt mục tiêu đoạt chức vô địch với lứa cầu thủ trẻ tài năng như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Phan Xuân Đại, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Cảnh Tiệp. Trên băng ghế huấn luyện, có đầy đủ những HLV gạo cội và tài năng của bóng đá trẻ xứ Nghệ như HLV trưởng Phạm Bùi Minh, HLV Đinh Văn Dũng, HLV Lê Kỳ Phương hay HLV Phạm Văn Quyến.

Trong quá khứ, SLNA đã 5 lần lên ngôi ở sân chơi này vào các năm 1999; 2001; 2004; 2005; 2006. Tức là đã 15 năm, bóng đá xứ Nghệ đều lỡ hẹn với chức vô địch. Trong đó có nhiều lần thất bại trong các trận chung kết. Đội bóng đương kim vô địch của giải hiện đang là U19 PVF sau khi đánh bại U19 HAGL 2-0 ở mùa giải trước.

Giải đấu U19 Quốc gia năm 2021 cũng là lần đầu tiên số đội tham dự được nâng lên từ 8 đội thành 12 đội. Đây là một cơ hội để những tài năng trẻ ở độ tuổi 18 góp mặt trong thành phần ĐT U18 Việt Nam và U19 Việt Nam tham dự những giải đấu lớn như Vô địch U19 Đông Nam Á, Vòng loại U19 châu Á những năm tiếp theo.

Nòng cốt đội U19 SLNA năm 2021. Ảnh: TK
Nòng cốt đội U19 SLNA năm 2021. Ảnh: TK

Cũng theo thông báo từ BTC, thời gian và địa điểm diễn ra cũng đã được lên kế hoạch dự kiến. Các đội sẽ bốc thăm chia bảng thi đấu vòng chung kết tại Bình Dương, nhưng do thời gian bị trùng với các vòng đấu của V.League nên sân bãi đang là vấn đề lớn nhất. Khả năng các trận đấu của vòng chung kết giải U19 Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 31/3 tới.     

Ngoài giải U19 Quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng vừa ra thông báo về kế hoạch tổ chức giải U21 Quốc gia 2021. Dự kiến, giải đấu này sẽ diễn ra từ 9/10 đến 20/10. Đây là thời gian mà V.League và Cúp QG 2021 đã kết thúc (30/9) và các đội sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Tin mới