Xác định cặp đấu cuối ở vòng tứ kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kết thúc đêm 6/12, đã xác định được cặp đấu cuối ở tứ kết World Cup 2022.

Tây Ban Nha nhận thất bại trên chấm luân lưu, Ma Rốc lần đầu có mặt ở tứ kết

Niềm vui của các cầu thủ Ma Rốc sau khi giành vé vào tứ kết.

Niềm vui của các cầu thủ Ma Rốc sau khi giành vé vào tứ kết.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Tây Ban Nha nhập cuộc không thật sự thanh thoát và mềm mại như từng thấy. Các pha đập nhả ở tốc độ cao không còn xuất hiện trong lối chơi của La Roja. Chính vì vậy mà số cơ hội họ tạo ra trước khung thành đối thủ thấp hơn nhiều so với những trận đấu vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Ma Rốc chọn đấu pháp phòng ngự phản công để đối chọi với sức mạnh của Tây Ban Nha. Hàng thủ của Ma Rốc đã chơi vô cùng chặt chẽ, các cầu thủ không ngại va chạm, gây áp lực lên đối phương. Điều đó đã hạn chế được cách đá Tiki-taka của huấn luyện viên Luis Enrique.

Với lối chơi thiếu sáng tạo khiến Tây Ban Nha không thể tạo bất ngờ trước hàng thủ Ma Rốc.

Với lối chơi thiếu sáng tạo khiến Tây Ban Nha không thể tạo bất ngờ trước hàng thủ Ma Rốc.

Không chỉ chăm chăm phòng ngự mà đội bóng Bắc Phi còn tổ chức được nhiều pha tấn công sắc sảo. Tuy nhiên 45 phút đầu tiên khép lại mà không đội nào ghi được tên mình trên bảng tỷ số.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chủ động tăng tốc độ, liên tục ép sân Ma Rốc. Tuy nhiên trước hàng thủ được tổ chức khoa học, Ma Rốc đã khóa chặt mọi con đường dẫn đến khung thành của thủ môn Bounou.

Dù phút thứ 63, huấn luyện viên Enrique đã thay thế Asensio và Gavi bằng Morata, Soler, song, các pha tấn công của Tây Ban Nha vẫn thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng sáng tạo. Cơ hội đáng tiếc nhất mà La Roja tạo ra được đến ở phút thứ 123, khi Sarabia sút bóng trúng cột dọc đối phương.

Ở loạt sút luân lưu, các cầu thủ Tây Ban Nha sút hỏng tới 3 quả và đành ngậm ngùi nhìn Ma Rốc giành chiến thắng, để giành vé vào tứ kết.

Bồ Đào Nha thể hiện đẳng cấp vượt trội

Trận đấu cuối cùng của vòng 1/8, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Bồ Đào Nha thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Thụy Sỹ để thẳng tiến vào vòng trong.

Trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Fernando Santos có sự nhiều sự thay đổi. Trong đó đáng chú ý là siêu sao Cristiano Ronaldo không được ra sân trong đội hình chính thức.

Màn ăn mừng của Bồ Đào Nha sau khi có chiến thắng đậm trước Thuỵ Sỹ.

Màn ăn mừng của Bồ Đào Nha sau khi có chiến thắng đậm trước Thuỵ Sỹ.

Goncalo Ramos được ông Santos bố trí để chơi thay CR7. Cầu thủ này đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng được đá chính khi có nhiều pha xử lý ở đẳng cấp cao. Phút 16, Goncalo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Từ pha xử lý bóng mềm mại trong vòng cấm địa đối phương, Goncalo xoay người dứt điểm làm tung lưới Thụy Sỹ.

Ở trận đấu này Bồ Đào Nha đã cho thấy họ là đội bóng có sức mạnh đáng gờm, khi kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của Thuỵ Sỹ. Phút thứ 33, Pepe nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha. Từ tình huống đá phạt góc trung vệ lão tướng bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Sommer.

Bước sang hiệp 2, thế trận không mấy sáng sủa cho Thuỵ Sỹ. Phút 51, Bồ Đào Nha đã nhấn chìm mọi hy vọng của cổ động viên đối phương khi nâng tỷ số lên thành 3-0. Sau đường căng ngang từ cánh phải của Dalot, Goncalo đặt lòng qua 2 chân của Sommer khiến thủ thành này thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng.

Chỉ 5 phút sau, tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho Bồ Đào Nha. Guerreiro thoát xuống thực hiện pha ra chân cực mạnh đánh bại chốt chặn cuối cùng của Thụy Sỹ.

Về cuối trận Bồ Đào Nha còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Goncalo và Leao, nhưng trước đó Thuỵ Sỹ cũng có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 58. Người ghi bàn cho Thuỵ Sỹ là hậu vệ Akanji.

Như vậy kết thúc đêm 6/12, đã xác định được cặp đấu cuối cùng ở vòng tứ kết World Cup 2022 là Bồ Đào Nha và Ma Rốc./.

Tin mới