Xác định danh tính trọng tài cầm còi trận Thái Lan - Việt Nam; Văn Hậu về hội quân

(Baonghean.vn) - Ông Saoud Al-Athbah đến từ Qatar sẽ làm nhiệm vụ điều khiển trận đấu Thái Lan - Việt Nam, ông này từng cầm còi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Trọng tài người Qatar cầm còi trận Thái Lan - Việt Nam

AFC vừa công bố danh tính “Vua áo đen” cầm còi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại đất nước xứ Chùa vàng vào ngày 5/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Theo đó, ông Saoud Al-Athbah đến từ Qatar sẽ làm nhiệm vụ điều khiển trận đấu.
Ông Saoud Al-Athbah không hề xa lạ với một số tuyển thủ Việt Nam khi từng cầm còi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ở Hà Nội hồi tháng Ba vừa qua.
Ông Saoud Al-Athbah không hề xa lạ với một số tuyển thủ Việt Nam khi từng cầm còi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ở Hà Nội hồi tháng Ba vừa qua.

Văn Hậu hội quân cùng ĐT Việt Nam

Có mặt ở sân bay quốc tế Thái Lan tại Bangkok, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Anh lặng lẽ đi cửa sau rồi hội quân với ĐT Việt Nam.

Văn Hậu trở lại hội quân cùng tuyển Việt Nam tại Thái Lan.
Văn Hậu trở lại hội quân cùng tuyển Việt Nam tại Thái Lan.

Hậu vệ Văn Hậu chưa thể có buổi tập nào cùng đội tuyển Việt Nam khi sang Thái Lan. Và anh cũng chỉ có thể tham gia một buổi tập thể dục với các đồng đội trước khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ thi đấu trận gặp Thái Lan ở buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa nay (4/9). 

Barca - kẻ nghiện mua sắm

Sau một mùa Hè điên cuồng chiêu mộ tân binh, Barca thực sự đã trở thành kẻ nghiện mua sắm. Đây là điều khá trớ trêu bởi chỉ 5 năm trước, họ luôn vỗ ngực tự hào rằng mình là hình mẫu thành công nhờ các sản phẩm “cây nhà lá vườn”!

Dù đã có tới 4 ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới là Dembele, Suarez, Coutinho và Messi, nhưng họ vẫn chi ra tới 120 triệu euro để mua Griezmann từ Atletico
Dù đã có tới 4 ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới là Dembele, Suarez, Coutinho và Messi, nhưng họ vẫn chi ra tới 120 triệu euro để mua Griezmann từ Atletico.

Minh chứng là họ vẫn tranh thủ từng giờ cuối TTCN mùa Hè 2019 để mua lại Neymar từ PSG. Thương vụ này đã không thành công vào phút chót, nếu không Barca thậm chí đã chi ra tới 500 triệu euro, qua đó sẽ vượt qua Real Madrid (303) để chiếm ngôi “ông hoàng mua sắm” ở mùa Hè này. 

Johnny Jansen, người có thể biến Đoàn Văn Hậu thành ngôi sao

HLV Johnny Jansen (trái) chào đón Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen.
HLV Johnny Jansen (trái) chào đón Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen.

Dẫn dắt Heerenveen là một chuyên gia bóng đá trẻ, Johnny Jansen. Vị HLV trưởng 44 tuổi có thâm niên đào tạo trẻ gần hai thập kỷ, từng mài giũa viên ngọc thô Hakim Ziyech. Dưới trướng Jansen, Đoàn Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội được thể hiện mình.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng: "Chúng tôi lên kế hoạch để 'bắt chết' Chanathip"

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng trả lời báo giới.
Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng trả lời báo giới.

Huy Hùng cho biết: “Các cầu thủ cùng với Ban huấn luyện đã tìm hiểu rất kỹ Chanathip, một mẫu cầu thủ thông minh và toàn diện từ chạy chỗ, di chuyển, cầm bóng đến rê dắt. Chúng tôi đã theo dõi băng hình và lên kế hoạch để "bắt chết" cầu thủ này. Chúng tôi đang tập trung cao độ để thực hiện được điều đó.

Còn về tổng thể, lối chơi của Thái Lan hẳn nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều đột biến hơn so với giải King’s Cup diễn ra vào tháng 6 vừa qua”.

Tin mới