Xác định được danh tính người đàn ông và bé gái chết cháy trong nhà nghỉ

(Baonghean.vn)- Trưa nay (1/3), Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông cùng bé gái chết trong nhà nghỉ.

Đó là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), trú xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành và bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 2009), quê ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

Ông Nguyễn Văn Đàn, Bí thư xã Kim Thành cho biết: "Chúng tôi và người nhà anh Hiếu nhận được thông tin anh Hiếu tử vong trong nhà nghỉ ở thị trấn Nam Đàn lúc 4g sáng 1/3. Trưa nay, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm, gia đình đã đưa anh Hiếu về đến quê nhà để tổ chức lễ an táng. Anh Hiếu từng kết hôn và đã có hai người con, thời gian gần đây anh Hiếu và vợ đã ly hôn".

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) cho biết: "Cháu Quỳnh Anh là nạn nhân, hiện gia đình đã thống nhất mai táng, chôn cất đầy đủ".

Như Báo Nghệ An điện tử đã đưa tin: khoảng 21h30’ đêm 29/2, có một người đàn ông  đưa một cháu bé 6 tuổi vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ An Phú Quý (số 15, khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An). Khoảng 0h40’ rạng sáng 1/3, người đàn ông này mang can xăng đổ lên người mình và cháu bé rồi châm lửa tự thiêu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Cơ quan công an tỉnh và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới