Xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 7 và 8

(Baonghean.vn) - Nhiều định hướng quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền đã được đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tới đông đảo đội ngũ báo cáo viên trong Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2021.

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2021 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Trần Quốc Khánh, Phạm Ngọc Cảnh đồng chủ trì hội nghị.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII.

Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng, khóa XIII, diễn ra từ ngày 05/7 đến ngày 08/7 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021-2025; Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra; phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm để đóng góp nhiều ý kiến giá trị, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tiếp theo, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin chuyên đề: "Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021".

Đồng chí Phan Xuân  Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền gồm: Tiếp tục khẳng định ý nghĩa, vai trò của  Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sắp tới;  Công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn cả nước; Các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong tháng 7 và tháng 8.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Trần Quốc Khánh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới với 11 nội dung trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh đội ngũ báo cáo viên cần tuyên truyền sâu rộng về kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, đồng thời lan tỏa sâu rộng Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Một số nội dung quan trọng liên quan tới kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021; kết quả kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống hạn hán, cháy rừng, đuối nước…cũng cần được chuyển tải kịp thời, chính xác tới mọi tầng lớp nhân dân. 

Trong tháng 7 và tháng 8 có một số ngày lễ lớn cần tuyên truyền như: Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; kỷ niệm 130 ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần và 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Tin mới