Xác định nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 11/2021

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2021, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã định hướng các nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền tới đông đảo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tháng 11.
Sáng 17/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2021 bằng hình thức trực tuyến tiếp cầu từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị; điểm cầu Nghệ An do đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 17/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2021 bằng hình thức trực tuyến tiếp cầu từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị; điểm cầu Nghệ An do đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề: “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vương quốc Campuchia”; “Quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian gần đây”.

Theo đó, Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.255 km đi qua 10 tỉnh của Việt Nam, 9 tỉnh của Campuchia. Đường biên giới này có quá trình hình thành từ lâu đời, trải qua nhiều biến động gắn với lịch sử chung sống, phát triển hòa bình của hai dân tộc.

Trong đó, sự kiện ngày 22/12/2020 đã đánh dấu mốc quan trọng khi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhom đã đồng chủ trì Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hai văn kiện pháp lý bằng hình thức trực tuyến. Hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia ký ngày 5/10/2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12/2020.

Với kết quả này, Việt Nam và Campuchia cơ bản có một đường biên giới rõ ràng trên thực địa, được đánh dấu bởi một hệ thống cột mốc chính quy, hiện đại. Điều này góp phần tạo dựng một đường biên giới hòa bình hữu nghị, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới và sự phồn vinh của nhân dân hai nước.

Ảnh: Thanh Quỳnh
 Lực lượng chức năng đã vượt qua nhiều khó khăn để triển khai nhiệm vụ cắm mốc biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được lắng nghe chuyên đề: “Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covi – 19” do đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội trình bày. Trong đó, nhấn mạnh về Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đang được đông đảo người dân quan tâm. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần bám sát các nội dung của các chuyên đề đã thông tin trong hội nghị để lan tỏa rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Hội nghị lắng nghe đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra, cần tập trung vào nội dung trọng tâm gồm: Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ 20/10 đến 13/11. Đây là một kỳ họp được rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, cần thông tin sâu rộng về  Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hoạt động đối ngoại của đất nước và các lãnh đạo cấp cao. Nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu; Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao APEC...

Thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19, trong đó có Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ hy sinh trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid - 19, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái của cộng đồng và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đất nước trong công cuộc này. 
Cuối cùng, cần làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tuyển chọn, xuất bản. 

Tin mới