Xác minh vật thể giống áo phao trên biển, tìm phi công SU30

(Baonghean.vn)- Thông tin cho biết, trong lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 vật thể trên biển giống áo phao.

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm đang điều tàu đến khu vực trên để xác minh thông tin vật thể giống chiếc áo phao. 

Bên cạnh việc đưa tàu đi xác minh vật thể trên, lực lượng tìm kiếm gồm 150 tàu của cảnh sát biển, hải quân, tàu tuần tra quân sự và tàu cá của ngư dân cùng máy bay trực thăng đang quần thảo trên biển để tìm kiếm phi công SU30 Trần Quang Khải.

Chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật có mặt tại Sở chỉ huy tìm kiếm ở Thị xã Cửa Lò, cùng chỉ đạo việc tìm kiếm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật và Thượng tướng Võ Văn Tuấn chỉ đạo xác minh thông tin về vật thể giống chiếc áo phao.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật và Thượng tướng Võ Văn Tuấn chỉ đạo xác minh thông tin về vật thể giống chiếc áo phao.

Hiện nay, thời tiết trên biển Vịnh Bắc Bộ đang rất xấu, biển động mạnh, tầm nhìn xa hạn chế gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Chiều 16/6, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc, chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn máy bay SU30 và phi công Trần Quang Khải đang mất tích.

 

Bên cạnh lực lượng của Bộ Quốc Phòng, Quân chủng PKKQ và QK4, Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Nghệ An đang điều động 56 tàu gồm: 4 tàu của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 tàu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 50 tàu của 5 huyện, thị ven biển, (mỗi huyện 10 tàu, chia thành 3 tổ), phân vùng khu vực cho 5 huyện, thị tìm kiếm, mỗi tổ có 01 đồng chí do Biên phòng, Quân sự cùng đi, lực lượng toàn bộ khoảng 630 người, cùng phối hợp với các lực lượng, phương tiện của Bộ quốc phòng, Quân chủng phòng không không quân, Cảnh sát biển, Hải quân,…tham gia tìm kiếm.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới