Xâm hại bé gái 4 tuổi lãnh án 20 năm tù

Ngày 18/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ba (thường gọi là Cường, 35 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) và tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, năm 2010, Ba kết hôn với một phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Long. Chung sống vài năm, cả hai có một con gái chung. Hôn nhân không hạnh phúc, năm 2014 cả hai ly thân. Ba đến Bình Dương làm thuê và thường xuyên về Vĩnh Long thăm con gái. 

Bị cáo tại phiên toà.
Bị cáo tại phiên toà. 

Ngày 13/4, Ba về quê vợ để thăm con. Tối đó, Ba nằm ngủ chung với con gái 4 tuổi và có hành vi xâm hại tình dục. Sáng hôm sau, Ba đón xe từ Vĩnh Long lên Bình Dương làm việc. Sau đó, gia đình mới phát hiện vùng kín của nạn nhân bị xâm hại nên trình báo cơ quan Công an. Ngày 17/4, Ba bị bắt khẩn cấp để điều tra và đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới