Xavi cán mốc 700 trận cho Barca

Vào sân thay Cesc Fabregas ở phút 70 trong trận Barca thắng Getafe 2-0 thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Xavi đã cán mốc 700 trận trong màu áo Barca.

Xavi cán mốc 700 trận
Xavi cán mốc 700 trận

Xavi đã chính thức trở thành cầu thủ khoác áo Barca nhiều trận nhất vào năm 2011 khi vượt qua kỷ lục 549 lần ra sân của hậu vệ Migueli. Hiện tại, người gần với kỷ lục 700 trận của Xavi nhất chính là đội trưởng Carles Puyol – cầu thủ đã có 589 trận cho Barca.

Xavi, sẽ tròn 34 tuổi vào cuối tháng này, bắt đầu được khoác áo đội một Barca từ năm 1998 khi đội bóng chủ sân Camp Nou được dẫn dắt bởi HLV Louis van Gaal. Ở mùa giải năm 2000, cầu thủ sinh năm 1980 này đã nhận giải thưởng “Cầu thủ trẻ tiến bộ nhất mùa giải tại La Liga” và cùng với Barcelona lên ngôi vô địch.

Quãng thời gian thành công nhất của Xavi gắn liền với triều đại của HLV Pep Guardiola. Từ năm 2008 đến 2012, Barca của Guardiola đã có 14 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 3 chức vô địch La Liga và 2 lần đăng quang Champions League.

Sau trận gặp Getafe, Xavi khẳng định chiếc áo mà anh mặc trong trận đấu này sẽ được tặng lại cho CLB để làm kỷ niệm. "Chiếc áo sẽ được đưa vào bảo tàng của Barca sau khi CLB hỏi ý kiến của tôi".

Cũng liên quan đến Xavi, mới đây tiền vệ này tiết lộ rằng suýt trở thành cầu thủ của Bayern vào năm 2008 nếu không bị HLV Pep Guardiola ngăn cản. Cụ thể, ngay sau mùa giải 2007/08, Xavi đã có buổi nói chuyện với HLV Bayern. Dù bị lung lay nhưng Xavi thừa nhận chính Pep Guardiola là người đã giữ mình lại với Nou Camp.

“Guardiola nói rằng tôi không được ra đi. Ông ấy nói rằng tôi vẫn còn là một nhân tố rất cần thiết với đội bóng và tôi không được phép rời khỏi CLB”, Xavi tiết lộ với tờ El Mundo Deportivo.

Có vẻ như quyết định ở lại Barca của Xavi là đúng khi đến thời điểm này, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 23 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barca.

Theo Bongdaplus

Tin mới