Xây dựng Bãi Lữ thành khu nghỉ dưỡng kiểu mẫu hiện đại

(Baonghean.vn) - Đánh giá cao vai trò của nhà đầu tư, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng dự án mở rộng Khu du lịch Bãi Lữ tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng sớm đi vào hoạt động và trở thành dự án kiểu mẫu tại Nghệ An.
Ngày 19/6, tại Khu du lịch Bãi Lữ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Công ty Savills; Công ty WATG và Tập đoàn Accor chính thức ký kết thỏa thuận Hợp tác chiến lược phát triển dự án Bãi Lữ Resort. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành, các đối tác quan trọng của tập đoàn.
Bãi Lữ có vị thế đẹp thuộc 2 xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ảnh: P.V
Bãi Lữ có vị thế đẹp thuộc 2 xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ảnh: P.V 

Tháng 7/2018, tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức nhận chuyển giao và vận hành dự án Bãi Lữ Resort. Cách Thành phố Vinh 25km, khu du lịch Bãi Lữ có vị trí cực kỳ đắc địa, thuộc 2 xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Trên diện tích 200 ha, với mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ mở rộng, phát triển Bãi Lữ thành khu du lịch và đô thị sinh thái cao cấp, với hệ thống hạ tầng đồng bộ bao gồm khách sạn 5 sao, Condotel nghỉ dưỡng, khu trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền, resort mô phỏng văn hóa dân gian…

Tập đoàn sẽ xây dựng khu mở rộng dự án Bãi Lữ 2 với diện tích 144,7 ha, ôm trọn toàn bộ phía Tây Nam của Khu du lịch Bãi Lữ hiện hữu. Phía Tây Bắc giáp bãi Cửa Hiền; phía Tây Nam giáp khu dân cư xã Nghi Yên; phía Đông Nam giáp khu vực dự án FLC, phía Đông Nam giáp biển Đông.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ nâng cấp xây dựng mở rộng Khu biệt thự khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ với đầy đủ các hạng mục du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ phụ trợ hiện đại và đồng bộ. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch dịch vụ, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, các tiện ích xã hội, văn hóa thể dục, thể thao, các dịch vụ thân thiện với môi trường.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Trân Châu
Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Trân Châu 

Nhằm sớm đưa Bãi Lữ Resort đi vào hoạt động hiệu quả, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã lựa chọn và hợp tác chiến lược với đối tác Tư vấn nghiên cứu thị trường: Savills; đối tác Tư vấn quy hoạch kiến trúc: WATG; đối tác Tư vấn thiết kế xây dựng: TTAS, S-Design; Đối tác Tư vấn quản lý và vận hành: ACCOR cùng nhiều đối tác, nhà cung cấp uy tín khác cùng hợp tác, vận hành và phát triển dự án… 

Dự án đang được mở rộng quy mô giai đoạn 2. Ảnh: P.V
Dự án đang được mở rộng quy mô giai đoạn 2. Ảnh: P.V

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao tiềm lực, vai trò của nhà đầu tư,  mong muốn tập đoàn Tân Á Đại Thành triển khai dự án đúng tiến độ, sớm đưa khu Bãi Lữ trở thành một khu du lịch đẳng cấp của Nghệ An. Là khu du lịch và đô thị sinh thái kiểu mẫu đồng bộ, có điểm nhấn cảnh quan kiến trúc hiện đại, tạo dựng hình ảnh mới năng động cho huyện Nghi Lộc và khu vực kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Chính -Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho rằng Nghệ An là địa bàn tiềm năng phát triển của tập đoàn. Ngoài dự án Bãi Lữ, Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục thực hiện các dự án khác ở Nghệ An theo đúng cam kết với tỉnh.
Ký kết với các đối tác nước ngoài thực hiện dự án. Ảnh: Trân Châu
Ký kết với các đối tác nước ngoài thực hiện dự án. Ảnh: Trân Châu
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Năm 1993, Tân Á Đại Thành khởi nghiệp từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Sau 26 năm nỗ lực phấn đấu, Tân Á Đại Thành đã vươn lên trở thành doanh nghiệp chuyên cung cấp hệ sinh thái các sản phẩm tạo ra giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Tân Á Đại Thành đang sở hữu 19 công ty thành viên, 14 nhà máy công nghệ cao tại các tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Đà Nẵng, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh, Đắk Nông, Cần Thơ, Long An... và tại CHDCND Lào, cùng 196 chi nhánh, hơn 500 nhà phân phối và 30.000 điểm bán sản phẩm trải dài trên khắp cả nước.

Với những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển đất nước, Tân Á Đại Thành đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ 2017 và nhiều giải thưởng uy tín như: Thương hiệu Quốc gia (2014, 2016, 2018), Chất lượng Quốc gia 2016, 2017; Sao vàng Đất Việt, Top 10 thương hiệu mạnh; Doanh nghiệp vì cộng đồng; Sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội 2018; Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018…

Với định hướng trở thành Tập đoàn đa quốc gia, năm 2019, Tân Á Đại Thành đã tiến hành tái cấu trúc, chuyển sang hoạt động theo mô hình quản trị quốc tế tiên tiến. Mục tiêu đến năm 2020 doanh thu riêng mảng sản xuất sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng/năm. Thị phần Bồn nước mang thương hiệu Tân Á Đại Thành sẽ chiếm 80% và Bình nước nóng sẽ đạt 70% thị trường Việt Nam.

Năm 2019, với định hướng mở rộng đầu tư, phát triển các dự án bất động sản (đặc biệt là lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng), Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã và đang triển khai khoảng 20 dự án bất động sản tại các tỉnh Hà Nội, Nghệ An, TP.HCM, Phú Quốc… Trong đó, dự án Bãi Lữ Resort là một trong những dự án tiên phong và được đánh giá cao về tiềm năng phát triển.

Quy hoạch mở rộng dự án giai đoạn 2 dự án khu Resort Bãi Lữ. Ảnh: T.C
Quy hoạch mở rộng dự án giai đoạn 2 dự án khu Resort Bãi Lữ. Ảnh: T.C

Công ty Savills: Ra đời từ năm 1855 tại Anh Quốc và vào Việt Nam từ năm 1995, bằng kinh nghiệm toàn cầu, Savills đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty tư vấn bất động sản có tầm ảnh hưởng lớn nhất và kinh nghiệm nhất tại Việt Nam.

Công ty WATG: Với hơn 6 thập kỷ làm việc tại 160 quốc gia ở khắp các châu lục, Wimberly Allison Tong & Goo (WATG) được coi là nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới trong nền công nghiệp khách sạn, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Những chuỗi khách sạn, resort, biệt thự, sân golf, quần thể giải trí… do WATG tư vấn thiết kế trải dài từ châu Phi sang châu Á, từ vùng biển Caribê tới Địa Trung Hải, từ quần đảo Polynesia tới tận Việt Nam.
Tập đoàn Accor: Accor đã là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu - là tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn nhất Châu Âu và lớn thứ 3 trên thế giới, với gần 4.000 khách sạn tại 92 nước, nổi tiếng là các thương hiệu Sofitel, Novotel, Mercure, Century, Zenith, All Seasons, lbis và Formule1. Riêng với Việt Nam, Accor hiện là nhà quản lý chuyên nghiệp của hơn 20 khách sạn, sở hữu nhiều thương hiệu với những tiêu chuẩn quốc tế cao cấp và những tiêu chuẩn kết hợp với văn hóa địa phương.

Tin mới